Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

10/03/2022 - 10:56

BDK.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2022, công tác trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng tiếp tục được thực hiện với nhiều kết quả tốt.

Sẽ tiến hành rà soát cung cầu lao động trong đó có bộ đội xuất ngũ để giải quyết việc làm cho người lao động.

Sẽ tiến hành rà soát cung cầu lao động trong đó có bộ đội xuất ngũ để giải quyết việc làm cho người lao động.

Tính đến ngày 17-2-2022, trên địa bàn tỉnh có 1.790 người được trợ cấp mới, nâng tổng số người hưởng trợ giúp hiện nay là 57.713 người, kinh phí trên 56 tỷ đồng. Hỗ trợ mai táng phí cho 611 người, kinh phí trên 4 tỷ đồng; trợ cấp đột xuất cho 49 trường hợp, kinh phí 790 triệu đồng.

Tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà và trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho 106 công dân tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán 2022, kinh phí 143 triệu đồng. Các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý và chăm sóc 460 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 210 trẻ em, 53 người cao tuổi và 197 người bệnh tâm thần.

Công tác tư vấn việc làm, nghề nghiệp và tuyên truyền người lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.505 lượt người. Tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre vào thứ sáu hàng tuần, với mô hình cà phê việc làm, qua đó có 54 lượt doanh nghiệp và 22 lượt lao động tham gia. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 5.826 lao động, đạt 29,13% kế hoạch năm, tăng 2,86% so với cùng kỳ. Trong đó, có 148 lao động trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 7,4% kế hoạch năm, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chỉ đưa được 2 người xuất cảnh.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 17-2-2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã hỗ trợ 2.850 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, học sinh, sinh viên, vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, kinh phí 89,48 tỷ đồng.

Bước vào qúy II-2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục rà soát nhu cầu giải quyết việc làm qua kết quả điều tra thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) năm 2021. Cụ thể là rà soát lao động nhập nguồn, lao động thất nghiệp, số học sinh, sinh viên ra trường và số học sinh phổ thông bỏ học (nguồn Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp), bộ đội xuất ngũ (nguồn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp), để giải quyết việc làm cho người lao động.

Phối hợp với các địa phương cho ý kiến nhận xét, đánh giá các doanh nghiệp trong công tác phối hợp truyền thông đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua. Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2022). Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022…

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích