
Bị cáo Lê Minh Luân tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 8-7-2019.
Lê Minh Luân không có nghề nghiệp và đã 4 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Lần 1, ngày 28-5-2003, Luân bị Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang phạt 1 năm 6 tháng tù; lần 2, ngày 19-7-2006, Luân bị TAND thị xã Châu Đốc phạt 2 năm 6 tháng tù; lần 3, ngày 17-12-2009, Luân bị TAND thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh phạt 5 năm tù (Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2009).
Trong thời gian chưa thi hành án tù, ngày 27-5-2010, Luân lại phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phạt 4 năm tù; tổng hợp với hình phạt (Bản án số 13/2009) Luân phải chấp hành chung là 9 năm tù.
Sau khi chấp hành xong hình phạt tù (ngày 14-5-2018), Luân không sửa chữa, lo làm ăn lương thiện mà lại tiếp tục phạm tội.
Khoảng 10 giờ ngày 22-8-2018, Luân đón xe khách đi từ Vĩnh Long tới TP. Bến Tre rồi đi xe honda ôm tới Phường 7, TP. Bến Tre. Tại đây, Luân lén trộm được 1 xe mô tô (loại Wave C100), nón bảo hiểm và áo khoác (tổng trị giá 10,11 triệu đồng).
Sau đó, Luân đem xe trộm cắp về Vĩnh Long bán cho anh Nguyễn Hữu Lợi được 4 triệu đồng và tiêu xài hết. Chiếc áo khoác và nón bảo hiểm, Luân vứt ở dọc đường.
Quá trình điều tra, Luân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Anh Lợi (người mua xe của Luân) đã tự nguyện hoàn trả một phần trị giá của chiếc xe bị mất. Người bị hại không có yêu cầu Luân phải bồi thường giá trị tài sản còn lại.
Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 8-7-2019, TAND TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Luân 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Tin, ảnh: H. Đức