
Bị cáo Lân tại phiên tòa ngày 27-3-2023.
Ngoài ta, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại Mừng số tiền 1 triệu đồng (trị giá tài sản bị mất chưa thu hồi được).
Khoảng 6 giờ ngày 10-11-2022, Phạm Nguyễn Lân đi vào trong khuôn viên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu với mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Tại phòng thang máy thuộc Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Lân đã lén lút lấy trộm của chị Mừng (nhân viên bệnh viện) 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32, cục sạc pin dự phòng, 1 sợi dây chuyền, 1 vòng đeo tay, 1 đôi bông tai, 1,5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân. Tất cả tài sản nêu trên đều được chị Mừng để trong chiếc nón lá (do chị đang dọn dẹp vệ sinh). Tổng giá trị tài sản Lân chiếm đoạt của chị Mừng là 13,55 triệu đồng.
Qua camera giám sát, anh Thạch (chồng chị Mừng) phát hiện Lân là người thực hiện hành vi trộm cắp. Anh Thạch cùng với bạn hẹn Lân xin chuộc lại điện thoại với giá 2 triệu đồng thì Lân đồng ý. Anh Thạch gặp Lân và đưa số tiền 1 triệu đồng. Lúc này, anh Thạch cùng bạn đã khống chế Lân giao cho cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Lân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tài sản bị mất đã được thu hồi trả cho chị Mừng nhưng còn thiếu 1 triệu đồng. Chị Mừng yêu cầu Lân bồi thường, Lân đồng ý nhưng chưa thực hiện.
Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Lân có nhân thân xấu, có nhiều tiền án về tội TCTS nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm.
Tòa đã tuyên phạt Phạm Nguyễn Lân 3 năm tù.
Tin, ảnh: H. Đức