Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày.
Ông nhấn mạnh, chuyến đi đến Hong Kong (Trung Quốc) của ông Duterte là kỳ nghỉ cá nhân: “Phía Trung Quốc chưa từng nhận được cái gọi là đơn xin tị nạn gửi tới chính phủ Trung Quốc từ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte hoặc gia đình ông”.

Người phát ngôn Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Người phát ngôn cho biết, Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đã phản hồi về chuyến thăm của ông Duterte và phía Philippines cũng đã đưa ra tuyên bố, đồng thời lưu ý các cơ quan truyền thông thận trọng trước những thông tin được cho là từ “nguồn tin”, vốn có thể không có căn cứ hoặc mang động cơ xấu.
Trước đó, truyền thông Philippines cho biết, cựu Tổng thống Duterte bị bắt sáng 11-3, ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Manila sau khi trở về từ Hong Kong. Theo Phủ Tổng thống Philippines, cảnh sát nước này thực thi lệnh bắt do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát ra với ông Duterte liên quan đến chiến dịch chống ma túy của ông khi còn đương nhiệm.
Phát biểu tại Hong Kong hôm 10-3, ông Duterte tuyên bố sẵn sàng tuân thủ nếu ICC ban hành lệnh truy nã. Ông cũng nhiều lần bảo vệ chiến dịch trấn áp ma túy, đồng thời phủ nhận việc ra lệnh cho cảnh sát giết các nghi phạm ma túy trừ khi đó là hành động tự vệ. Hiện ông Duterte đang bị giam tại một trung tâm ở La Hay (The Hague), chờ phiên điều trần xác nhận cáo trạng vào ngày 23-9.
Nguồn: VOV