Trường Quân sự Bến Tre nâng cao chất lượng đào tạo

05/06/2009 - 07:55
Học viên Trường Quân sự duyệt binh qua lễ đài, tại lễ ra quân huấn luyện năm 2009. Ảnh: P.Yến

Sau thắng lợi của phong trào Đồng Khởi Bến Tre, ngày 15-5-1960 tại Hồ Cỏ, xã Thạnh Phong (Thạnh Phú), Tỉnh ủy Bến Tre quyết định thành lập Trường Võ Tấn Nhứt (nay là Trường Quân sự Bến Tre). Ra đời trong bối cảnh phong trào cách mạng của tỉnh nhà từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, Trường Quân sự vừa xây dựng, vừa đào tạo, huấn luyện góp phần quan trọng trong việc phát triển lực lượng quân sự địa phương và tạo nguồn bổ sung về trên, kịp thời đối phó với các chiến lược chiến tranh của Mỹ – ngụy.

49 năm qua, trường không ngừng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm chiến tranh, ngoài công tác huấn luyện, trường phải tổ chức chiến đấu bảo vệ địa bàn đóng quân, bảo toàn lực lượng. Suốt quá trình huấn luyện và trưởng thành, trường luôn gắn bó với nhân dân, với truyền thống cách mạng của quân dân Bến Tre, luôn được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Từ khi thành lập đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có hơn 2 vạn con em Bến Tre được trường đào tạo có mặt khắp các chiến trường trên cả nước, trưởng thành trong chiến đấu, trở thành cán bộ chỉ huy, lãnh đạo quan trọng của tỉnh nhà và các địa phương khác thuộc địa bàn Quân khu 9, tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của trường, truyền thống của quê hương “Anh dũng, Đồng Khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”. Với những thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, năm 2005 kỷ niệm 45 năm thành lập, nhà trường được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng bức trướng 16 chữ vàng: “Đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, dạy giỏi rèn nghiêm, chiến đấu thắng lợi”.

Năm 2000, Trường Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 3 là giáo viên giảng dạy các môn giáo dục quốc phòng ở các trường phổ thông trung học, cao đẳng hàng năm tổ chức từ 10 – 12 lớp, lực lượng học viên đến trường hàng năm trung bình trên 2.000 lượt. Năm 2004, trường tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn thời gian 18 tháng. Qua 2 khóa, có 185 học viên ra trường về địa phương đảm nhiệm chức trách được giao. Hiện, trường đang đào tạo khóa III, quân số 128 đồng chí.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, nhà trường luôn quan tâm công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn thành công 2 đề tài khoa học (giáo trình huấn luyện) phục vụ cho công tác giảng dạy: Phân đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu, được Bộ Quốc phòng đưa vào huấn luyện tại các trường quân sự cấp tỉnh. Đi đôi với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Năm 1995, được quân khu công nhận là đơn vị, cơ quan văn hóa; nhiều năm liền nhà trường đứng đầu cụm thi đua năm (2005, 2007, 2008) được Bộ Tư lệnh quân khu tặng đơn vị quyết thắng; UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc, Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh; Bằng khen Đảng bộ xuất sắc sơ kết hai năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2008).

Để giữ vững và phát huy truyền thống 49 năm qua huấn luyện xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV, học viên Trường Quân sự tỉnh Bến Tre quyết tâm phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, dạy giỏi rèn nghiêm, chiến đấu thắng lợi”.

Đại tá Phạm Xuân Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN