BDK - Trong hành trình làm báo, người làm báo không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần vào công tác tuyên truyền mà còn được rèn luyện qua các giải báo chí, trong đó nổi bật là Giải báo chí Búa liềm vàng, Giải báo chí Sương Nguyệt Anh. Qua các giải báo chí, góp phần làm động lực để các phóng viên, người làm báo không ngừng tìm tòi, khám phá những vấn đề mới, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện cho người làm báo rèn luyện, nâng cao tay nghề để sáng tạo nhiều tác phẩm hay, chất lượng, đáp ứng yêu cầu chính trị và mong đợi của độc giả.
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thành Đô và nguyên Tổng biên tập Báo Đồng Khởi Lê Minh Trí trao Giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2024 cho các tác giả. Ảnh: PV
Giải báo chí Búa liềm vàng
Công tác xây dựng Đảng luôn giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Trong bối cảnh đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần định hướng dư luận, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Giải báo chí về xây dựng Đảng nói chung, nổi bật là Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Bến Tre nói riêng là một trong những giải báo chí được xem là có ý nghĩa chính trị sâu sắc.
Thông qua các mùa giải, tạo sự quan tâm, thu hút người làm báo đầu tư tìm kiếm, phát hiện đề tài hay, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, những người có đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Ghi nhận, phản ánh câu chuyện cảm động về những đảng viên tận tụy với công việc, những tập thể đoàn kết, sáng tạo, những mô hình mới hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng được lan tỏa rộng rãi, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, cổ vũ mọi người học tập và làm theo… Từ đó, chất lượng các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mà còn đi sâu phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần vào quá trình hoạch định chính sách của Đảng.
Tính đến năm 2025, giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh đã đi qua 10 lần tổ chức, có hàng trăm tác phẩm, tác giả được khen thưởng, tôn vinh. Tác giả Nguyễn Lý Minh Đại - đạo diện, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã có nhiều năm tham gia và đạt giải Giải báo chí Búa liềm vàng, trong đó có 1 giải nhất (năm 2023) cùng nhóm ê-kíp. Tác giả Minh Đại chia sẻ, trong mỗi tác phẩm, anh đều cố gắng để làm tốt, đặc biệt là các tác phẩm chủ đề về xây dựng Đảng. Qua đó, không chỉ để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ độc giả mà còn hướng đến các giải báo chí, trong đó có Giải báo chí Búa liềm vàng. “Tác phẩm dự thi được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu ý tưởng, viết kịch bản đến lời bình… Tác phẩm dự thi thường là thể loại truyền hình nên tôi rất chú trọng khâu sử dụng hình ảnh, âm thanh sao cho phù hợp và hấp dẫn”, tác giả Minh Đại bày tỏ.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm nhận định, Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh là một trong những hoạt động quan trọng nhằm vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.
Giải báo chí Sương Nguyệt Anh
Lịch sử báo chí cách mạng Bến Tre với rất nhiều nhà báo bản lĩnh, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều nhà báo nữ như nhà báo Sương Nguyệt Anh đã làm nên truyền thống của một vùng đất nổi danh với nhiều thế hệ nhà báo nổi tiếng và đóng góp to lớn cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Giải báo chí Sương Nguyệt Anh cũng là một trong những giải báo chí danh giá của tỉnh, nhận được sự quan tâm, tham gia của những người làm báo.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Trúc - Báo Đồng Khởi là một trong những phóng viên đã tham gia và đạt giải qua nhiều mùa Giải báo chí Sương Nguyệt Anh. Phóng viên Cẩm Trúc chia sẻ, sau gần 18 năm gắn bó với nghề, chị nghiệm ra rằng, hành trình làm báo không chỉ bằng đam mê mà còn bằng trách nhiệm của người viết cho tờ báo Đảng, là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Qua những mùa giải, chị luôn tự phấn đấu để nâng cao chất lượng tác phẩm và đặc biệt cảm thấy tự hào là một nữ nhà báo thuộc thế hệ tiếp nối, kế thừa ngay trên quê hương của một nữ sĩ tài hoa, một nữ nhà báo tiên phong và nổi tiếng của đất Nam kỳ…
Theo phóng viên Cẩm Trúc, viết báo trong môi trường chính trị quả thật không dễ như nhiều người làm báo từng nghĩ. Mỗi tác phẩm không chỉ cần sự chính xác, khách quan mà còn đòi hỏi chiều sâu tư duy và bản lĩnh chính trị. Qua nhiều năm kinh nghiệm, chị học cách lắng nghe nhiều hơn, đi nhiều hơn và viết với một tâm thế cẩn trọng và đầy tính nhân văn.
Mỗi giải thưởng là một niềm vui, một sự ghi nhận, nhưng cũng là lời nhắc nhở để không ngừng đổi mới và hoàn thiện bản thân. Chính vì thế, phóng viên Cẩm Trúc xem giải báo chí không phải là đích đến mà là điểm tựa để nỗ lực nhiều hơn sau mỗi lần được ghi nhận. Có thể nói, chính tấm gương của nữ sĩ Sương Nguyệt Anh đã giúp chị thêm vững tin và đam mê với nghề mình đang theo đuổi với phương châm “lòng trong, bút sắc”.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 94 năm Báo chí cách mạng tỉnh Bến Tre, phóng viên Cẩm Trúc muốn gửi gắm những suy nghĩ chân thành này như một lời tri ân nghề, tri ân những mùa giải đã rèn luyện chị như một lời hứa với bản thân sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục viết, tiếp tục cống hiến cho quê hương, cho người đọc và cho chính lý tưởng mình đã chọn gần hai thập kỷ trước.
“Mỗi người làm báo sẽ có những cách tiếp cận các tác phẩm khác nhau, tựu trung lại là người làm báo có những tác phẩm báo chí có sự tác động, mang lại những hiệu quả thiết thực cho đời sống của nhân dân. Các tác phẩm đều có sự đầu tư, có tính đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những nỗ lực đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự hướng dẫn của Trung ương, của Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng quốc gia, của tỉnh. Tiềm năng, thế mạnh báo chí ở Bến Tre là rất lớn, giàu năng lực sáng tạo, tuy nhiên cần thêm sự bứt phá mạnh mẽ với quyết tâm cao hơn, đáp ứng kỳ vọng của tỉnh”.