 |
Ấn phẩm văn hóa (VH) “Nguyễn Văn Trung - Cuộc đời và sự nghiệp” được Tỉnh ủy giao cho Hội Di sản VH tổ chức thực hiện, đến nay đã hoàn tất và ra mắt. Toàn bộ nội dung là bức tranh sinh động về tấm gương kiên cường, bất khuất của nhà lãnh đạo Nguyễn Văn Trung, tiêu biểu cho khí phách của người Bến Tre.
Nói về sự ra đời của ấn phẩm nêu trên, ông Nguyễn Quang
Trị - Chủ tịch Hội Di sản VH tỉnh cho biết, ấn phẩm nhằm tri ân công lao của
ông Nguyễn Văn Trung đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, công cuộc
khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày miền Nam hoàn toàn giải
phóng và lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà vượt qua đói nghèo, từng bước hòa nhập với
sự phát triển chung. Đồng thời, qua đó giúp các thế hệ kế thừa thấu hiểu được ý
chí, bản lĩnh kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ đâu,
làm bất cứ việc gì khi được Đảng phân công; kiên quyết với kẻ thù, giàu tính
nhân văn, giàu lòng nhân ái đối với nhân dân, với đồng chí, đồng đội.
Cuộc đời và sự nghiệp
cách mạng
Nguyễn Văn Trung tên thật là Nguyễn Văn Nữ (bí danh: Thắng,
Bảy Két, bút hiệu Nhị Trung), sinh ngày 24-12-1924, quê quán xã Nhơn Thạnh, thị
xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre). Tháng 8-1945, ông tham gia cách mạng tại quê
nhà. Vào ngày 26-8-1945, UBND cách mạng lâm thời xã Nhơn Thạnh được thành lập
và ra mắt công khai trước nhân dân (gồm 6 đồng chí), ông Nguyễn Văn Trung là ủy
viên, Trưởng Ban Thông tin - VH. Cuộc khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8-1945 của
nhân dân xã Nhơn Thạnh thành công đã tạo tiền đề, điều kiện mới để nhân dân
Nhơn Thạnh bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần bảo vệ độc lập,
tự do cho Tổ quốc. Năm 1947, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ
năm 1947 đến tháng 7-1954, ông Nguyễn Văn Trung trải qua các chức vụ: Chi ủy
viên phụ trách tổ chức, Trưởng Công an xã, Bí thư Chi bộ xã Nhơn Thạnh.
Các đại biểu tham dự buổi họp báo giới thiệu ấn phẩm.
Theo nhiệm vụ Đảng phân công, đến giữa năm 1955, ông là Ủy
viên Ban Thường vụ Huyện ủy, rồi sau đó là Phó bí thư và Bí thư Huyện ủy Châu
Thành. Trong hội nghị Tỉnh ủy tháng 5-1959, tại ấp Phước Lý, xã Bình Khánh, huyện
Mỏ Cày, ông được bầu bổ sung vào Tỉnh ủy, được Tỉnh ủy phân công phụ trách thị
xã Bến Tre và Giồng Trôm. Năm 1962, ông được phân công phụ trách công tác an
ninh. Năm 1963, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách tuyên huấn, tổ
chức và an ninh. Từ 1965 - 1968, ông đảm nhiệm vai trò Phó bí thư Tỉnh ủy. Năm
1968, ông được điều động lên làm Phó ban an ninh Khu ủy Khu Trung Nam Bộ. Tại Đại
hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ nhất, có 303 đại biểu đại diện cho hơn 8 ngàn
đảng viên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1977 - 1979 gồm 34 ủy viên
chính thức và 5 ủy viên dự khuyết, ông Nguyễn Văn Trung được bầu giữ chức Bí
thư Tỉnh ủy. Và 2 nhiệm kỳ tiếp theo (1980 - 1982, 1983 - 1985), ông tiếp tục
được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó, vì điều kiện sức khỏe, ông được Ban Bí thư
Trung ương Đảng cho nghỉ dưỡng và ngày 1-12-1989, ông nghỉ hưu.Ông mất ngày
1-9-1999.
Gương sáng cho đời
Ấn phẩm dày 144 trang, khổ 16 x 24 cm, gồm 3 phần nội
dung chính: Thứ nhất: Quê hương - cuộc đời; thứ hai: Thoát ly gia đình, xả thân
vì sự nghiệp cách mạng của Đảng; thứ ba: Ngày trở về. Trong ấn phẩm, ngoài tư
liệu lịch sử cuộc đời còn có hình ảnh về quá trình hoạt động của ông và nhiều
bài cảm nhận của những người đã từng biết, làm việc chung với ông. Tất cả những
bài cảm nhận về ông đều có chung nhận xét “Nguyễn Văn Trung là một cán bộ mẫu mực,
giàu nghị lực và ý chí tiến công, có cuộc sống thanh bạch, giản dị, xứng đáng để
mọi người noi theo”.
Ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó thủ tướng Chính phủ đã
chia sẻ suy nghĩ trong quyển ấn phẩm rằng: “Trong suốt quãng đời cống hiến cho
sự nghiệp cách mạng của Đảng, anh luôn được đồng bào, đồng chí, đồng đội kính
phục và quý mến. Anh Hai Trung, chú Hai Trung, anh Bảy Két đã lắng đọng trong
tâm thức nhiều thế hệ người Bến Tre. Anh là một con người tuyệt vời, thông
minh, độc đáo, có tài hùng biện ít ai sánh bằng. Sống thủy chung, trong sáng, rất
ghét bọn gian manh, tham nhũng… Luôn bảo
vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải với bất cứ giá nào. Ấn phẩm VH “Nguyễn Văn Trung -
Cuộc đời và sự nghiệp” đã phản ánh trung thực và tương đối đầy đủ cả về đạo đức,
phẩm chất, nhân cách và trách nhiệm của người đảng viên cộng sản chân chính
Nguyễn Văn Trung”.
Còn với Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị nhận định: “Chẳng những
đối với tôi mà nhiều người cùng thời cả trong và ngoài tỉnh có cùng chung sự
kính trọng đối với anh Hai Trung - đó là tài năng hùng biện, thông minh, chính
trực, liêm chính và dũng khí đấu tranh xây dựng… anh luôn yêu cầu cao đối với
cán bộ các ngành bước ra từ cuộc chiến, không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng
với tình hình nhiệm vụ mới sau hòa bình. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tạo
nguồn kế cận được anh quan tâm đúng mức. Dù đã về hưu nhưng anh vẫn cương quyết
đấu tranh với thói hư tật xấu về tham nhũng, lợi ích nhóm của cán bộ ở những
nhiệm kỳ kế tiếp… Anh Hai Trung thật sự là một cán bộ mẫu mực về nhân cách và lối
sống mà tôi kính trọng”.
Sáng 24-12-2017, Hội Di sản
VH tỉnh tổ chức buổi họp báo giới thiệu ấn phẩm “Nguyễn Văn Trung - Cuộc đời
và sự nghiệp”. Tham dự có ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, ông Trần
Duy Phương - Phó giám đốc Sở VH, Thể thao và Du lịch, gia đình bà Nguyễn Thị
Phương Đào - con gái ông Nguyễn Văn Trung.
Ông Trần Ngọc Tam - Phó bí
thư Tỉnh ủy đã bày tỏ tình cảm, cảm kích về tài năng và đức độ của ông Nguyễn
Văn Trung qua quá trình tiếp xúc và tìm hiểu tư liệu, đồng thời đánh giá cao
những nỗ lực của Hội Di sản VH, sự phối hợp của gia đình, kho tư liệu của Báo
Đồng Khởi trong việc thực hiện ấn phẩm. Ông mong muốn thông qua các kênh truyền
thông và Hội Di sản VH, ấn phẩm sẽ được giới thiệu rộng rãi đến công chúng vì
đây là một tấm gương sáng vì sự nghiệp cách mạng xứng đáng được tôn vinh.
Được biết, trong lần xuất bản
đầu tiên này có 200 quyển, Hội Di sản VH là nơi cung cấp. |