Phụ nữ Chợ Lách

Tự tin, sáng tạo, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

11/10/2021 - 06:12

BDK - Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Chợ Lách lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành; đề ra phương hướng hoạt động hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh. Đại hội được tiến hành theo phương châm “Tự tin - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Chợ Lách phát huy tinh thần Đồng khởi, tự tin, đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao”.

Thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ. (ảnh tư liệu)

Thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ. (ảnh tư liệu)

Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong nhiệm kỳ qua, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận phụ nữ nâng lên rõ rệt. Lao động nữ từng bước được đào tạo, trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng được nâng cao. Phụ nữ nông thôn tích cực lao động, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất. Tham gia tích cực, có hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình, các mô hình liên kết, hợp tác. Đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo, khởi nghiệp thành công; các doanh nghiệp do nữ làm chủ kịp thời đổi mới hình thức kinh doanh phù hợp, giải quyết việc làm cho lao động nữ tại địa phương, góp phần tích cực, hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM).

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, kết hợp với cuộc vận động “Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” đạt kết quả tích cực. Tổ chức 112 hoạt động tuyên truyền, 65 công trình, phần việc, góp phần xây dựng NTM như: vận động xây dựng 40 tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp; 6.888 hố xí hợp vệ sinh; 11.526 hố rác hộ gia đình; xây dựng 5 mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”. Có 593 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, nâng tổng số toàn huyện 15.094 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó có 94 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Các cấp hội đã thăm viếng, tặng quà cho 18.581 gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn với tổng số tiền 6,751 tỷ đồng.

Hội thực hiện 2 khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ đầu nhiệm kỳ, xã Phú Phụng được chọn làm điểm triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”. Hàng năm, xây dựng kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, kịp thời bổ sung, thay thế khi có biến động nhân sự. Duy trì tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thu hút phụ nữ tham gia các phong trào, hoạt động hội, toàn huyện có 18 chi hội kiểu mẫu. Tham mưu cấp ủy đưa 34 cán bộ nữ đi đào tạo chuyên môn và chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội 5.154 lượt cán bộ. Công tác phát triển hội viên mới được quan tâm, qua các hoạt động của hội đã thu hút chị em đến với tổ chức hội ngày càng đông.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chọn xã Vĩnh Hòa làm điểm để thực hiện khâu đột phá thứ 2. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả thiết thực, chị em phụ nữ có thêm nhiều kiến thức về sức khỏe, pháp luật và vệ sinh môi trường, có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan sạch đẹp; nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong thời kỳ mới. Qua đó, đã góp phần xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2020.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã được các cấp hội tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Hàng năm, tiến hành rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của hội như: giới thiệu cho vay vốn, giúp cây giống, hoa kiểng, ngày công lao động, cho mượn đất sản xuất, truyền nghề, giới thiệu việc làm… Qua đó, có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và trên 90% phụ nữ nghèo được hội giúp đỡ. 5 năm qua, có 504 hộ phụ nữ làm chủ được hội giúp thoát nghèo, đạt tỷ lệ 23,53% (chỉ tiêu là 12%), góp phần rất lớn cho công tác giảm nghèo của huyện.

Mục tiêu, nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong nhiệm kỳ 2021- 2026, nhiệm vụ đặt ra cho phong trào phụ nữ và Hội LHPN huyện rất nặng nề, đòi hỏi các cấp hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Ban Chấp hành Hội LHPN huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 với mục tiêu là phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; không ngừng nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng của phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới, góp phần cùng Đảng bộ huyện xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thàng lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020. (ảnh tư liệu)

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thàng lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020. (ảnh tư liệu)

Tập trung phát động phụ nữ thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá. Đó là phong trào thi đua “Phụ nữ Chợ Lách thi đua Đồng khởi mới, xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ”, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Chợ Lách thời đại mới, phát triển toàn diện”. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Xây dựng người phụ nữ Chợ Lách phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình; tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Nâng cao năng lực làm chủ kinh tế cho phụ nữ. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức hội. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phát triển các loại hình tập hợp, thu hút hội viên, thành viên. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách và hội các cấp.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức đạt hiệu quả như: cho mượn tiền, bán thiếu, trả chậm cây con giống, ngày công… Có 9.782 lượt chị khá giúp cho 5.427 chị khó khăn, tổng quy thành tiền trên 4,4 tỷ đồng; vận động hội viên tham gia ít nhất một hình thức tiết kiệm 18.884 hội viên, đạt 91,19%, tăng 9,61% so với đầu nhiệm kỳ, trong 5 năm tiết kiệm được 21,341 tỷ đồng, giúp cho 5.295 lượt hội viên phụ nữ khó khăn.

Qua triển khai phong trào thi đua yêu nước, trong hệ thống hội đã có 178 tập thể và 445 cá nhân được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện, Hội LHPN huyện tặng các danh hiệu như: cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, giấy khen... và 96 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Huỳnh Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Chợ Lách

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích