Tuổi trẻ Cảnh sát biển phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

28/05/2025 - 05:29

BDK - Thời gian qua, tuổi trẻ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”. Đây là mô hình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm, nâng cao hệ số kỹ thuật và chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các tàu, xuồng, trang thiết bị, vũ khí trong toàn đơn vị.

Hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng và làm chủ trang thiết bị, vũ khí hiện đại trên tàu cho cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Nhiệt huyết trong các hoạt động

Có mặt dưới khoang máy của tàu CSB 8021 trong điều kiện hầm hập nóng cùng những tiếng máy móc nổ inh ỏi, chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn những khó khăn, vất vả cùng tinh thần vượt khó, hăng say với công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, máy móc của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân viên các ngành.

Gạt đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, nhân viên máy tàu Dương Văn Thuận vừa thực hiện các thao tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc vừa thuyết minh, chỉ dẫn cho các đoàn viên, thanh niên về công năng, nguyên lý hoạt động cùng những lưu ý đối với từng bộ phận, trang thiết bị…

Nhân viên máy tàu Dương Văn Thuận cho biết, hệ thống máy móc chính là trái tim, là sự sống của con tàu. Đặc biệt, trong điều kiện ảnh hưởng của hơi nước, gió biển, cường độ thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, việc hiểu rõ cũng như thường xuyên bảo quản, kiểm sửa, bảo dưỡng trước, trong và sau mỗi chuyến hải trình là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Không chỉ bảo trì, bảo dưỡng nơi trái tim của con tàu, tại các vị trí, khu vực khác như boong điều khiển, các hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, trên sân đáp trực thăng… tinh thần ấy cũng đã được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên phát huy. Trung úy Vũ Trường Giang - Phó trưởng ngành Cơ điện, Phó bí thư Chi đoàn tàu CSB 8021 cho biết: “Chúng tôi xác định tuổi trẻ phải là lực lượng đi đầu, nhiệt huyết trong mọi hoạt động, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật - yếu tố sống còn để hoàn thành nhiệm vụ trên biển. Thực hiện mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên chúng tôi có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các anh em trong đơn vị”.

Nhiều mô hình hiệu quả

Thượng tá Hồ Văn Tương - Chính trị viên tàu CSB 8021 cho biết: Qua triển khai thực hiện mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” tại tàu, đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đồng thời nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí hiện đại. Qua triển khai thực hiện mô hình, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kỹ thuật trẻ ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Cũng như việc thực hiện mô hình tại tàu CSB 8021, Thiếu tá Nguyễn Văn Ánh - Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật Hải đoàn 32 cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 32 xác định một trong những giải pháp then chốt là nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn đơn vị.

Theo đó, trong thời gian qua, cơ quan Hậu cần kỹ thuật đã tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Hải đoàn thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” nhằm bảo đảm cho các tàu, xuồng, hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật luôn hoạt động trơn chu, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên biển.

“Thực tế cho thấy, qua triển khai thực hiện mô hình đã góp phần bảo đảm, nâng cao hệ số kỹ thuật các loại phương tiện, vũ khí trang bị. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, bảo dưỡng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đặc biệt, thông qua mô hình này, đoàn viên có thêm cơ hội học hỏi, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị và chuyên môn kỹ thuật; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Nguyễn Văn Ánh - Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật Hải đoàn 32 nhận định.

Từ đầu năm 2025 đến nay, có hơn 600 lượt đoàn viên, thanh niên của Hải đoàn 32 tham gia bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa các hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật của 49 lượt tàu, xuồng, 40 lượt xe ô tô; tổ chức bảo quản, sửa chữa các hư hỏng nhỏ, gõ rỉ, sơn sửa các vị trí rỉ sét trên các tàu, xuồng, xe với diện tích hơn 200m2… Qua đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm sức sống tàu, xuồng, xe và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho Nhà nước.

Bài, ảnh: Đức Định

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN