
Đại diện lãnh đạo xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc) tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ánh Nguyệt
Tình nguyện nhập ngũ
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, chuyên ngành Điện công nghiệp (tháng 8-2022) với tấm bằng loại khá, Mai Công Hậu, ngụ ấp Quy Nghĩa, xã Lương Quới (Giồng Trôm) đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023. Hậu chia sẻ, muốn góp sức trẻ của mình để xây dựng quê hương, Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để rèn luyện, phấn đấu cho mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Hậu đã sẵn sàng tâm thế, không ngại khó, chấp hành tốt mọi điều lệnh của quân đội, cũng như thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới.
Anh Mai Thành Nhiên, cha của Mai Công Hậu cũng bày tỏ niềm vui và hết lòng ủng hộ quyết định tình nguyện tham gia NVQS của con. “Tôi tin tưởng tuyệt đối môi trường quân đội sẽ giúp cho con tôi rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất và trưởng thành hơn. Gia đình cũng rất tự hào khi con đã ý thức tình nguyện tham gia NVQS, góp sức xây dựng quê hương, Tổ quốc”, anh Nhiên bày tỏ.
Hồi hộp, lo lắng là không tránh khỏi của nhiều tân binh khi lần đầu tiên khoác lên mình bộ quân trang nghiêm chỉnh. Tân binh Nguyễn Phương Lâm, ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung chia sẻ: “Trở thành tân binh, bản thân em có chút hồi hộp, lo lắng khi sống ở môi trường mới, đồng thời, em cũng rất phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Khi vào môi trường quân đội, em sẽ nỗ lực hết mình, rèn luyện bản thân, xây dựng niềm tin, lý tưởng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”. Lâm cho biết thêm, biết cháu tình nguyện nhập ngũ, bà nội thường xuyên động viên cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin gia đình và địa phương gửi gắm.
Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền cho biết: “Công tác tuyển quân hàng năm của huyện luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao; chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên. Nhiều thanh niên huyện nhà trong thời gian qua phục vụ tại ngũ đã phấn đấu trở thành đảng viên, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong quân đội. Những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương”.
Tuyển quân đúng quy định
Đồng loạt các huyện, thành phố trong tỉnh đều tổ chức lễ tuyển quân, trong đó, Mỏ Cày Bắc là huyện điểm. Theo Thượng tá Trần Văn Sớt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cho biết: Để bảo đảm công tác tuyển quân, Đảng ủy, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện. Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển quân, tổ chức rà soát, đăng ký, quản lý nắm nguồn nhập ngũ, bảo đảm 100% thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, được gọi sơ tuyển theo đúng quy định của Luật NVQS. Nhất là số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang đi làm ăn xa; qua đó tạo được sự công bằng và đồng thuận trong nhân dân.
Quá trình sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS được thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, công tác xét duyệt tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy định của Luật NVQS, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch. Sau khi khám tuyển sức khỏe NVQS, Ban CHQS huyện đã lập danh sách số thanh niên trúng tuyển, phối hợp với Công an huyện để tiến hành thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, không để sót lọt những thanh niên không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống vào quân đội.
Ban CHQS huyện đã cử cán bộ xuống địa bàn phối hợp với các xã tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết” (“3 gặp”: gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; “4 biết”: biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch và biết phẩm chất đạo đức). Thông qua đó, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình và công dân nhập ngũ, kịp thời tuyên truyền, động viên và giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Trước ngày giao quân cho các đơn vị, Ban CHQS huyện tiến hành chốt quân số nhập ngũ với các đơn vị nhận quân và tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của Luật NVQS.
Theo Thượng tá Trần Văn Sớt, trong số 153 thanh niên nhập ngũ năm 2023, có 79 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những lá đơn tình nguyện của các thanh niên lên đường tham gia NVQS và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc và khẳng định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên huyện nhà với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ánh Nguyệt