Anh Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khơi gợi khát vọng tuổi trẻ cả nước bằng vấn đề lớn: thế hệ cha anh đã rửa xong nhục mất nước, thể hệ trẻ hôm nay phải rửa cho được cái nhục của nghèo nàn và tụt hậu. Chính các bạn thanh niên là tương lai của đất nước! Đó là lời phát biểu tâm huyết trong sự kiện lớn “Ngày Hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt - lần 2” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức diễn ra cuối tháng 11 vừa qua.
Tuổi trẻ luôn gắn liền với ước mơ và khát vọng. Đó là điều kỳ diệu của một giai đoạn quan trọng trong đời người. Từ khi trẻ em đi học lớp mầm, lớp chồi, lớp lá ở mẫu giáo, các bé đã bắt đầu biết ước mơ sau này lớn lên sẽ làm nghề gì để chăm sóc ông bà, cha mẹ và phục vụ xã hội. Song phải đến thời thanh niên thì ước mơ ấy mới được suy nghĩ thấu đáo, bởi để thực hiện ước mơ có bao điều phải làm, những yếu tố cần và đủ, việc chọn nghề, khởi nghiệp, ở gần gia đình hay “vươn ra biển lớn”, đó là vô vàn những câu hỏi đặt ra khi dấn thân thực hiện khát vọng của tuổi trẻ. Thách thức là đây mà thời cơ cũng là đây!
Trong khi đa số thanh niên nước nhà rèn đức, luyện tài trên con đường học vấn, lập thân, lập nghiệp thì cũng còn không ít bạn trẻ mơ hồ trong việc xác định đường đi của mình, hoặc vì tự ti cho rằng vận mình không may mắn, hoặc lại chạy theo những khát vọng viển vông, thiếu cơ sở thực tế. Lại có một số bạn trẻ chạy theo lối sống thực dụng dẫn đến đua đòi, xa xỉ, phung phí tiền bạc và tuổi trẻ vào những việc vô bổ, không mang lại lợi ích chân chính cho bản thân và xã hội.
Khát vọng chân chính nhất của thanh niên luôn gắn với sự nghiệp của bản thân và sự nghiệp của cả dân tộc. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp đã và đang thôi thúc các thủ lĩnh phong trào Đoàn, Hội và hàng triệu đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp, kiến quốc. Vừa qua, trong khuôn khổ “Ngày Hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt - lần 2”, nhiều cán bộ Đoàn, Hội đã sôi nổi thể hiện ý chí và cả những trăn trở của tuổi trẻ trong Hội thảo “Khởi nghiệp kiến quốc”. Để khởi nghiệp thành công, để thực hiện khát vọng của dân tộc thì điều căn bản cần có ở thanh niên là phải có niềm tin vào bản thân và con đường đi lên của dân tộc mình, có quyết tâm cao độ để học tập kiến thức, tích luỹ và rèn luyện kỹ năng sống, sống có trách nhiệm và có bản lĩnh bài trừ và đấu tranh chống cái xấu, cái tiêu cực. Một ý kiến được nhiều thanh niên đồng tình là thanh niên cần thiết kế, thi công cuộc hành trình để thực hiện khát vọng của mình. Thách thức luôn ở phía trước, nhưng khắc đi, khắc đến. Điều quan trọng là có dám dấn bước hay không? Dấn bước khi còn nhiều khó khăn hay chờ đến khi hội đủ điều kiện rồi mới thực hiện ước mơ hoài bão?
Tại địa phương, phong trào Đoàn, Hội gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, thanh niên tình nguyện xây dựng Quân đội đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Tại huyện Ba Tri, phong trào thanh niên phấn đấu vào Đảng triển khai mạnh tại các trường THPT và địa bàn xã. Tính đến cuối năm 2013, tại địa phương đã có 22 thanh niên được kết nạp Đảng chuẩn bị đi xây dựng Quân đội trong mùa tuyển quân đầu năm 2014. Từ thực tiễn đời sống, nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên đã được khẳng định. Nổi bật là năng lực, nhiệt tình của tuổi trẻ đóng góp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một lần nữa, cần khẳng định rằng, tuổi trẻ địa phương kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của cha anh đã và sẽ làm được những điều mà cha anh và nhân dân kỳ vọng. Vẫn còn đó, vang vọng và thôi thúc tuổi trẻ địa phương vươn lên vì khát vọng Việt qua chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre” giai đoạn 2013 – 2017, do Tỉnh Đoàn phát động.