Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Túc:

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định hoạt động về hụi

07/03/2025 - 05:21

BDK - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Túc, huyện Châu Thành có trên 2,2 ngàn hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội các ấp. Hội có nhiều mô hình hay, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Đặc biệt trong năm 2024, Hội LHPN xã đã thực hiện thành công mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân xã hoạt động hụi đúng theo Nghị định số 19/NĐ-CP của Chính phủ”.

 Phụ nữ xã Phú Túc tham dự tuyên truyền pháp luật về hoạt động hụi.

Theo kết quả rà soát đến đầu năm 2024, trên địa bàn xã Phú Túc có 12 dây hụi, trong đó có 4 dây do hội viên phụ nữ làm chủ và 8 hụi do người dân làm chủ hụi, với tổng số 332 hụi viên. Trước đó, qua vận động đã có 7 chủ hụi hoạt động với 196 hụi viên đến UBND xã đăng ký hoạt động hụi theo Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 19-2-2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường. Còn lại 5 chủ hụi với 136 hụi viên chưa đăng ký hoạt động.

Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Túc Nguyễn Thị Tám cho biết: Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân xã hoạt động hụi đúng theo Nghị định số 19/NĐ-CP của Chính phủ”. Kế hoạch được triển khai thực hiện vào đầu tháng 3-2024. Phối hợp với công chức Tư pháp và Công an xã, hội tổ chức tuyên truyền Nghị định số 19/NĐ-CP và Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động hụi sâu rộng trong nhân dân.

Hội đã thực hiện hơn 50 cuộc tuyên truyền với trên 1 ngàn lượt người tham dự, trong đó có 12 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại hội trường trung tâm văn hóa xã. Thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền tại các cuộc họp Ban Chấp hành Hội LHPN xã và các chi hội, tổ hội; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và giao dịch Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã đến 6/6 ấp. 

Theo Phó chủ tịch Hội LHPN xã Phú Túc Phạm Thị Kiều My, chị em phụ nữ xã còn tuyên truyền trên nhóm Zalo và có nhiều bài viết đăng tải trên trang Facebook của hội. Ngoài ra, hội cũng đã tổ chức cuộc thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm (bốc thăm câu hỏi); nội dung chủ yếu là các quy định pháp luật theo Nghị định số 19/NĐ-CP và Nghị định số 144/NĐ-CP, đã thu hút nhiều hội viên phụ nữ và nhân dân tham dự. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đối với hoạt động hụi. Chị P.T.A.T, một chủ hụi ở ấp Phú Hòa (Phú Túc) chia sẻ: “Sau khi được các chị Hội LHPN xã giải thích, tôi tới UBND xã đăng ký hoạt động hụi, chấp hành đúng theo quy định pháp luật. Việc đăng ký này nhằm ngăn chặn các trường hợp xảy ra như bể hụi, đảm bảo an toàn cho người làm hụi và người chơi hụi”.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát của Hội LHPN xã, đến ngày 5-3-2025, địa bàn xã Phú Túc có tổng số 37 chủ hụi. Trong đó, có 24 chủ hụi đã đăng ký hoạt động hụi tại UBND xã theo quy định, có 45 dây hụi với tổng số 651 người tham gia, trị giá tiền hụi khoảng 2 tỷ đồng; còn lại 13 chủ hụi đang làm hồ sơ đăng ký hoạt động. Đến nay, hoạt động hụi trên địa bàn xã thực hiện đúng quy định pháp luật, không xảy ra trường hợp bể hụi và các vấn đề liên quan làm ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân chấp hành đúng quy định pháp luật các hoạt động liên quan đến hụi đang được Hội LHPN xã Phú Túc tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện sâu rộng. Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Túc Nguyễn Thị Tám: Quá trình thực hiện mô hình, có nhiều người rất tích cực tham gia. Điển hình như anh Hoàng Đông (Công an xã), chị Mỹ Hương (công chức Văn phòng - Thống kê xã) và các chị Kiều My, Hồng Liên, Ánh Tuyết... đã góp phần để mô hình đạt hiệu quả cao nhất.

“Mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân xã hoạt động hụi đúng theo Nghị định số 19/NĐ-CP của Chính phủ” của Hội LHPN xã Phú Túc đã được cán bộ, hội viên phụ nữ nhiệt tình tham gia; trong đó, có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng công an và các ngành, đoàn thể địa phương. Đến nay, mô hình được cấp trên công nhận dân vận khéo cấp tỉnh. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình”.

(Chủ tịch UBND xã Phú Túc Phan Thanh Long)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN