Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức an toàn 

06/06/2024 - 13:28

BDK.VN - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, nguồn tài lực từ hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Các chương trình tín dụng ưu đãi giúp người dân được vay vốn với lãi suất thấp để duy trì và mở rộng việc làm. 

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 21 chi nhánh ngân hàng cấp tỉnh (trong đó có Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền) với 70 phòng giao dịch, 163 cây ATM, 902 POS của 15 chi nhánh ngân hàng thương mại và 8 quỹ tín dụng nhân dân. Qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng.

Các chi nhánh ngân hàng luôn chủ động huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để tạo nguồn cho vay. Hệ thống các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã huy động tối đa các nguồn lực, chủ động cân đối vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đến cuối năm 2023, tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng trên địa bàn đạt 62.590 tỷ đồng, tăng 99,1% so với năm 2018; nguồn vốn huy động đạt 56.827 tỷ đồng, tăng 71,5% so với năm 2018. Giai đoạn 2019 - 2023, ngành ngân hàng đã cho vay ra nền kinh tế 403.056 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ và vốn huy động lần lượt là 14,8% và 11,4%.

Về chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre thường xuyên giám sát, theo dõi chặt chẽ chất lượng tín dụng của từng tổ chức tín dụng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu nói chung và nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 nói riêng, phòng ngừa, hạn chế tối đa phát sinh mới nợ quá hạn, nợ xấu.

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng trên địa bàn được kiểm soát ở mức an toàn, chiếm 1,3% tổng dư nợ.

Tin, ảnh: Phương Khê

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN