BDK - Nhiều năm liền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm là đơn vị đạt nhiều kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua (PTTĐ). MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên có nhiều mô hình hay trong vận động đóng góp hỗ trợ cho người nghèo và xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh (NTM - ĐVM).
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Thực hiện tốt chương trình phối hợp
Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền”. Phối hợp tổ chức trên 11,8 ngàn cuộc tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với hơn 225 ngàn lượt người dự. Hình thức tuyên truyền qua các buổi họp, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn, tổ nhân dân tự quản; hệ thống truyền thanh huyện, xã và đội ngũ cộng tác viên; mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo).
MTTQ Việt Nam các cấp của huyện cùng các tổ chức thành viên phát huy tính dân chủ, tập hợp được các tầng lớp nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Công tác phối hợp của MTTQ Việt Nam huyện đã góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.
MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, khó khăn. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm Trần Thanh Trung cho hay: Trong năm 2024, đã thu quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp huyện và xã được 6,589 tỷ đồng (đạt 219,6% chỉ tiêu). Từ nguồn quỹ này và các nguồn vận động hỗ trợ, đã xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 161/50 căn nhà tình thương (đạt 322% so với chỉ tiêu) với tổng kinh phí hơn 7,826 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam huyện và xã đã vận động đóng góp tặng trên 32,17 ngàn phần quà Tết, tổng trị giá hơn 13,85 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo 100% hộ nghèo đều được hỗ trợ quà.
Ngoài ra, MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho 390 hộ dân Giồng Trôm đang lập nghiệp ở khu kinh tế mới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và Bình Phước. Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng từ nguồn quỹ do MTTQ Việt Nam huyện quản lý.
Trong xây dựng NTM, MTTQ Việt Nam huyện phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực đóng góp. Chủ trì phối hợp tổ chức nhiều buổi họp mặt lấy ý kiến của người dân về xây dựng xã NTM. Trong năm 2024, từ các nguồn vận động đóng góp, các xã trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã thực hiện mới trên 6,7km đường bê-tông; sửa chữa nâng cấp 2,54km đường liên tổ, ấp; xây mới 127 cây cầu bê-tông với tổng chiều dài 1.147m; tổng kinh phí 24,6 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 1,343 tỷ đồng).
Những đóng góp tích cực này đã góp phần cho Giồng Trôm sớm hoàn thành các tiêu chí xã NTM - ĐTVM. Đến nay, huyện có 15 xã NTM, trong đó, có 2 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao và 11 xã NTM, các xã còn lại đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên; 3 đơn vị tiếp tục xây dựng các tiêu chí ĐTVM, đến nay xã Mỹ Thạnh đạt 56/63 tiêu chí, thị trấn Giồng Trôm đạt 57/63 tiêu chí, Phước Long đạt 58/63 tiêu chí.
Xây dựng các mô hình mới
MTTQ các cấp của huyện Giồng Trôm tích cực hưởng ứng các PTTĐ, nhất là thi đua “Đồng khởi mới”. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện sát sao, đổi mới về nội dung và hình thức. 21 xã và thị trấn đều xây dựng mô hình tuyên truyền mới và đạt yêu cầu theo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả năm 2024, số lượng tin, bài tham gia trên Website của MTTQ Việt Nam tỉnh đều vượt so với quy định. Nội dung tuyên truyền về gương điển hình về khởi nghiệp phát triển kinh tế, thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới”. Lực lượng cán bộ nòng cốt cơ sở, hội viên, đoàn viên duy trì tốt hoạt động tuyên truyền các trang Fanpage của MTTQ Việt Nam huyện, xã.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm Trần Thanh Trung, MTTQ huyện thực hiện mô hình “Tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh, mua bán, chế biến thực phẩm an toàn cho người sử dụng” trên địa bàn 3 xã Lương Quới, Mỹ Thạnh, Châu Hòa. Qua tuyên truyền, vận động đã được người dân đồng tình hưởng ứng cao. Phối hợp với xã, huyện thường xuyên nhắc nhở, vận động các chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng theo quy định. Kết quả năm 2024, 40/40 cơ sở chế biến thức ăn đường phố và 53/135 cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn 3 xã đều thực hiện đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện mô hình “Vận động xóa nhà tạm bợ cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo”, MTTQ Việt Nam huyện khảo sát và đã vận động xây tặng được 61/61 nhà (24 nhà tình nghĩa, 37 nhà tình thương) cho các hộ có nhu cầu về nhà ở, tổng kinh phí hơn 3,57 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, còn thực hiện 3 mô hình nhân rộng với kết quả khả quan. Trong đó, mô hình “Vận động các hộ tham gia mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong hộ” trên địa bàn huyện; đã tổ chức trên 1,67 ngàn cuộc tuyên truyền với hơn 34,2 ngàn lượt người tham dự. Thực hiện mô hình “Hỗ trợ sinh kế chăn nuôi dê cho các hộ nghèo”, từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã hỗ trợ 30 hộ nghèo ở địa bàn các xã Hưng Nhượng, Lương Hòa và Hưng Lễ để mua dê nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thực hiện nhân rộng mô hình “Vận động chủ hụi và nhân dân tổ chức và tham gia chơi hụi đúng theo quy định của pháp luật”, MTTQ và các đoàn thể huyện, xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Địa bàn huyện có 1.803 dây hụi, 344 chủ hụi, hơn 28,11 ngàn hụi viên với tổng số tiền hoạt động hụi trên 72 tỷ đồng. Đến nay, đa số chủ hụi đã thực hiện tốt quy định về việc đăng ký tham gia hoạt động hụi, không tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gần đây, hưởng ứng đợt vận động tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 theo phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm cùng các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hưởng ứng với tổng số tiền 2,317 tỷ đồng.
“Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và ấp đều nhiệt tình công tác và đạt nhiều kết quả khá nổi bật trong các PTTĐ, trong đó có vai trò nêu gương của người đứng đầu. MTTQ Việt Nam huyện phát huy thành tích đạt được, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực đóng góp xây dựng quê hương; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết của Đảng bộ các cấp”.
(Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm Từ Xuân Tiếng)