Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre - Dấu ấn nổi bật qua một nhiệm kỳ

05/06/2024 - 05:34

BDK - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả đó đã để lại dấu ấn đậm nét, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đây là nền tảng vững chắc để MTTQ thành phố tiếp tục tăng tốc, bứt phá tiếp bước vào nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Võ Tấn Trung trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết

Trải qua một nhiệm kỳ với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Võ Tấn Trung cho biết: Ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, thành phố đã phải hứng chịu đại dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam đó là đại dịch Covid-19. Dịch bệnh đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang cho người dân thời điểm đó. Tuy nhiên, cùng với các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre đã kịp thời tuyên truyền, động viên, ổn định tâm lý cho người dân và cùng chung tay, đoàn kết thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lây lan. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tuyên truyền, vận động nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ nhiều vật tư y tế phòng chống dịch, kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện giãn cách được gần 3 tỷ đồng. Một trong những nét nổi bật trong thực hiện chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre là vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó được thể hiện qua hiệu quả việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII của Đảng). Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai sâu rộng...

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Điểm sáng của MTTQ thành phố là thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức hàng năm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” kết hợp nguồn lực khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát động thi đua “Đồng khởi mới” trong giảm nghèo bền vững, tạo đồng thuận tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các hoạt động an sinh xã hội, tham gia tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hộ nghèo phát triển sinh kế thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết Thành ủy đề ra hàng năm là giảm ít nhất 2% trên tổng số hộ nghèo, tương đương giảm 9 hộ nghèo/năm; không để phát sinh hộ nghèo là hộ người có công; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã, phường đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến 6 xã NTM, 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đều đạt tỷ lệ cao, trên 95%. Qua đó, góp phần xây dựng thành công 6/6 xã NTM, trong đó 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu và TP. Bến Tre hoàn thành xây dựng xã NTM; 8 phường được công nhận “Đạt chuẩn đô thị văn minh”. Thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và cơ sở đã đăng ký và thực hiện 158 công trình, phần việc với tổng trị giá 13,337 tỷ đồng...

“Từ những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực, phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng TP. Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc và đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030”.

(Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Võ Tấn Trung)

Bài, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN