 |
Nông dân ấp Hưng Nhơn với ruộng dưa thay cho ruộng lúa hiệu quả thấp. Ảnh: C.Tạo |
Theo chân Trưởng ấp Đoàn Văn Phúc, tôi làm một chuyến tham quan ấp Hưng Nhơn (xã Tân Hưng) sau khi được nghe ấp có tới 66% hộ giàu/tổng số 430 hộ của xã. Đây là ấp được công nhận đạt chuẩn Ấp Văn hóa đầu tiên của xã và hiện là mô hình ấp văn hóa kiểu mẫu.
Hỏi về tiêu chuẩn của ấp kiểu mẫu, Trưởng ấp Phúc cho biết: “Ấp kiểu mẫu là ấp phải có hệ thống chính trị mạnh và các tổ NDTQ hoạt động đều, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn của xã (hiện ấp còn 13,7% hộ nghèo), bình quân thu nhập đầu người cao hơn bình quân của xã, các tiêu chí khác phải đạt cao hơn các ấp khác … và hàng năm có kiểm tra việc nâng chất ấp kiểu mẫu”. Ấp có 18 tổ NDTQ và chi bộ có 18 đảng viên (trừ 2 miễn sinh hoạt) tất cả còn lại đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Ấp có 6 cầu đều được xây dựng mới bằng bê-tông, trong 3.800m lộ giao thông đã tráng xi-măng được 2.600m, còn 1.200m trải đá mi. Đặc biệt, cán bộ Đài Truyền thanh ấp hoạt động rất tích cực, kịp thời cung cấp thông tin đến người dân.
Đặc điểm để ấp có nhiều hộ giàu là do người dân lao động cần cù, chí thú làm ăn, luôn tìm vật nuôi, cây trồng mới thay cho những vật nuôi, cây trồng không hiệu quả, người dân còn thực hiện lấy ngắn nuôi dài khá tốt, cộng với sự vận động, quan tâm của chi bộ ấp. Hơn 1/2 diện tích dừa đã được trồng xen ca cao. 30 ha lúa kém hiệu quả được người dân chuyển đổi trồng dưa hấu quanh năm, hiệu quả khá cao. Ông Phạm Văn Chiếm, từ một hộ nghèo, đã áp dụng bờ trồng dưa, mương trồng rau nhút, nuôi cá đã thoát nghèo. Hầu hết đất đều được tận dụng để tăng thu nhập cho từng hộ gia đình. Mô hình: dừa, cá, cỏ nuôi bò được nông dân thực hiện khá phổ biến. Năm qua, ấp có hơn 100 nông dân sản xuất giỏi, có 12 đạt cấp tỉnh.
Là ấp kiểu mẫu, nên Hưng Nhơn thường được xã chọn để thực hiện điểm các phong trào, từ họp hội đều đặn, thường xuyên với chủ đề cần tập trung nên người dân trong ấp kịp thời nắm bắt được nhiều thông tin bổ ích, tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt, mọi người tự giác thực hiện công việc và giúp đỡ nhau như một thói quen. Nếu có tổ NDTQ yếu về mặt nào đó, thì ấp tăng cường cán bộ xuống giúp đỡ ngay. Hy vọng ấp văn hóa kiểu mẫu Hưng Nhơn ngày càng kiểu mẫu hơn và có những bài tổng kết kinh nghiệm sản xuất để mọi người nông dân học tập, mau khá giàu.