 |
| Lực lượng CSGT xử lý một trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. |
Những tháng đầu năm 2017, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp.
Đã xảy ra 71 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm chết 55 người, bị thương 34 người, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 9 vụ, tăng 10 người chết. Đây là vấn đề nhức nhối và là thực trạng báo động về tai nạn giao thông (TNGT) hiện nay.
Theo Trung tá Võ Văn Nghĩa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, Công an tỉnh, ngoài kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng so với mật độ phương tiện tham gia giao thông hiện nay, thì ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông chưa cao là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn, nhiều trường hợp vi phạm. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt trên 12.600 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; trong đó lỗi không có giấy phép lái xe 4.075, không đội mũ bảo hiểm 2.078, vi phạm về nồng độ cồn gần 4.000.
Điển hình như vụ TNGT xảy ra vào khuya 19-2-2017 trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, làm 4 người thương vong. Sau khi đã uống rượu, Nguyễn Thái Phi (xã An Hòa Tây) điều khiển xe mô tô biển số 71C2-379.27 chở Nguyễn Văn Dương (xã An Bình Tây) chạy theo hướng từ thị trấn Ba Tri đi xã An Bình Tây. Khi đến khu vực trên, do đã nhậu say nên Phi đã đụng vào xe mô tô biển số 71C2-252.64 do Nguyễn Hoàng An điều khiển chở theo sau là Mai Văn Cường, cả hai cùng ngụ xã Mỹ Thạnh, lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh đã làm cả 4 người bị thương và anh Mai Văn Cường tử vong tại bệnh viện sau đó.
Đáng báo động là trong những tháng qua, các vụ va chạm và TNGT liên quan xe ô tô khách, xe tải, xe đầu kéo có chiều hướng gia tăng; đã xảy ra 10 vụ TNGT. Nguyên nhân là hiện nay số xe ô tô khách, xe tải của tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận lưu thông qua địa bàn là rất lớn, trong khi kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; cùng với đó là một số tài xế chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt, cố tình chở hàng hóa quá tải, chạy quá tốc độ, giành đường, lấn tuyến, chèn ép các phương tiện khác. Có thể kể đến vụ TNGT xảy ra vào trưa 7-2-2017 trên Quốc lộ 57 (ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc). Tài xế Lâm Hoàng Tâm (xã Tiên Long, huyện Châu Thành) điều khiển xe ô tô BS 71C-015.26 chạy theo hướng từ ngã ba Bưng Cát đi cầu Giồng Keo, đến địa điểm trên thì đụng vào anh Thân Thống Nhứt (xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) đang chạy xe đạp cùng chiều phía trước. Hậu quả làm anh Nhứt tử vong trên đường đi cấp cứu.
Hiện nay, tình trạng người đi bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng tăng mạnh. Nhiều người dân còn chủ quan cho rằng, các loại xe cơ giới như xe ô tô, xe mô tô… phải ưu tiên cho người đi bộ và nếu chẳng may xảy ra tai nạn thì người điều khiển các phương tiện này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, từ đó dẫn đến tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông. Vì vậy, chỉ riêng quý I-2017, có đến 11 vụ tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến đối tượng này.
Theo ông Cao Văn Phong - Chánh Văn Phòng Ban ATGT tỉnh, để kiềm chế và kéo giảm TNGT cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Lực lượng CSGT thường xuyên mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự ATGT, trong đó tập trung các lỗi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu...; tăng cường lực lượng phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở đẩy mạnh tuần tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tại các địa bàn và thời gian thường xảy ra TNGT. Các hộ gia đình cần quản lý, giáo dục người thân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển, không lái xe khi đã uống rượu, bia.