Đón Tết đoàn viên

Vận động các nguồn lực để chăm lo Tết

30/12/2022 - 05:35

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhà tài trợ thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng ở thị trấn Châu Thành. Ảnh: Ánh Nguyệt

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhà tài trợ thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng ở thị trấn Châu Thành. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tuyên truyền, vận động

Cùng với các ngành tỉnh, MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai kế hoạch chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, người nghèo và thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, thông qua các hoạt động chăm lo, nhằm tạo điều kiện cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo được vui xuân, đón Tết đầm ấm. Qua đó, động viên, khích lệ tinh thần người nghèo khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách về an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo tinh thần kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong công tác tuyên truyền, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Lá lành đùm lá rách”... Quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, già yếu, neo đơn, bệnh tật, hộ hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo là người dân tộc, hộ nghèo là tín đồ trong các tôn giáo...

Các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam tỉnh, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để có hình thức tuyên truyền, vận động và chăm lo cho đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19.

Đặc biệt, công tác vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo. MTTQ sẽ vận động xã hội hóa, xuất Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để trao tặng 40 ngàn phần quà (trong đó, cấp tỉnh 20 ngàn phần, cấp huyện và xã 20 ngàn phần), cố gắng mỗi phần có giá trị thấp nhất từ 500 ngàn đồng trở lên.

Đối tượng được trao quà Tết, gồm: gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo; hộ hưởng bảo trợ xã hội; hộ có người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khó khăn; hộ nghèo là người dân tộc, tín đồ của các tôn giáo; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị bệnh nan y, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài các đối tượng nêu trên, tùy vào nguồn lực vận động, các huyện, thành phố có thể mở rộng tặng quà cho các đối tượng khó khăn khác.

Ngoài những nội dung nêu trên, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức buổi họp mặt các chức sắc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp mừng Xuân Quý Mão, cũng như thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có những đóng góp tích cực cho tỉnh thời gian qua…

Các hoạt động Chăm lo

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh (ngụ Khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) nay đã 88 tuổi, tuy đôi chân đi lại có phần khó khăn do tuổi cao nhưng sức khỏe mẹ còn khá tốt và minh mẫn. Mẹ Khanh vừa được đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm, tặng quà nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão. Mẹ phấn khởi và xúc động nắm tay từng người rồi vui vẻ trò chuyện về sức khỏe, đời sống an vui của mình.

Anh Lê Văn Tâm - con trai thứ của mẹ Lê Thị Khanh chia sẻ: Mẹ luôn được sự yêu thương, phụng dưỡng chu đáo từ con cháu trong gia đình, sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tết đến, xuân về cũng là dịp để con cháu đến thăm hỏi mẹ Khanh và những người thân trong gia đình. Gia đình anh cũng đã trồng thêm hoa vạn thọ và sửa sang lại vườn nhà cho tươm tất, sạch đẹp để chuẩn bị đón xuân.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh có những hoạt động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để chăm lo cho công nhân lao động, trong đó có thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đã nhiều năm liền, tổ chức hội duy trì triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, tổ chức gói bánh tét và tặng quà Tết cho thanh niên công nhân ở các chi hội thanh niên tại các nhà trọ ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phan Thanh Trẻ cho biết: Thông qua hoạt động này góp phần sẻ chia phần nào khó khăn đối với thanh niên công nhân trong dịp Tết. Trong đó, có nhiều anh chị vì hoàn cảnh mà không thể về quê ăn Tết hoặc về muộn, không có nhiều khả năng sắm sửa. Qua đó phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức hội.

Chủ tịch UBND xã An Hiệp, huyện Ba Tri Trương Trung Tính cho biết: Xuất phát từ truyền thống dân tộc với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng với các ban, ngành xã tập trung vận động các mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã để chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt hộ khó khăn trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, xã đã vận động 300 phần quà Tết cho gia đình thuộc diện khó khăn. Ngày 1-1-2023, UBND xã sẽ triển khai hoạt động thăm, tặng quà Tết cho các hộ dân.

Theo ông Trương Trung Tính, địa phương dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ của mạnh thường quân, hàng năm, người dân xã An Hiệp đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Tết năm nay, xã cố gắng vận động nhằm chăm lo tốt nhất cho người dân trong xã. Xã An Hiệp có gần 400 hộ nghèo. Khả năng từ đây đến trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chính quyền địa phương nỗ lực vận động quà, đảm bảo mỗi hộ nghèo có ít nhất một phần quà để vui xuân, đón Tết. Ngoài các hộ nghèo, khó khăn, xã sẽ chọn một số gia đình chính sách tiêu biểu thăm nom, tặng quà Tết theo quy định của Chính phủ.

Hay tại xã Tam Hiệp (Bình Đại), mặc dù địa bàn xã cồn điều kiện cách trở nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã luôn nỗ lực, dành cho người nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sự quan tâm, chia sẻ đặc biệt. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngay đầu tháng 12-2022, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã vận động mạnh thường quân trong, ngoài xã để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Đến nay, địa phương vận động gần 300 phần quà. Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Nguyễn Hữu Thọ cho biết: Xã hiện có 72 hộ nghèo, cận nghèo. Xã tiếp tục vận động để hỗ trợ người dân đến những ngày cận Tết. Dự kiến hỗ trợ 4 phần quà/ hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầy đủ, ấm áp.

Sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân giúp những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có niềm vui trọn vẹn hơn khi Tết đến. Không khí xuân đang cận kề, lòng người như được sưởi ấm khi được đón nhận sự quan tâm của cả cộng đồng. Đây cũng là những việc làm có ý nghĩa, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc.

A. Nguyệt - Ph. Hân - Th. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN