Văn nghệ sĩ Việt Nam là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá

23/07/2009 - 05:39

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn mong đợi đội ngũ những người làm công tác văn học nghệ thuật có những tác phẩm hay, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân.

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và làm việc tại Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới.

Hoạ sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết những đóng góp của đội ngũ 34.000 văn nghệ sĩ trong cả nước thời gian qua. Đặc biệt trong thời kỳ mới, giới văn nghệ sĩ đã sáng tạo nhiều sản phẩm, công trình có giá trị, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, và chuyển tải những nội dung chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Thường trực Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp với Ban cán sự và lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thiện Đề án “Xây dựng và rà soát các chế độ, chính sách đối với các hoạt động văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ, chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học nghệ thuật và thành lập Quỹ sáng tác”.

Lắng nghe tâm tư, tình cảm của những người làm công tác văn học nghệ thuật, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ với mong muốn của giới văn nghệ sĩ về xây dựng chế độ, chính sách đối với các hoạt động văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giới văn nghệ sĩ Việt Nam vẫn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào các văn nghệ sĩ và mong đợi đội ngũ những người làm công tác văn học nghệ thuật có những tác phẩm hay, có tầm vóc lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ  văn hoá tinh thần của nhân dân và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

** Chiều nay (22/7), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và tặng quà cho những thương binh, bệnh binh, gia đình người có công tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công số 2 của thành phố Hà Nội đóng tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời hỏi thăm ân cần đến các anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Chủ tịch nước chúc anh chị em thương binh, bệnh binh vượt qua bệnh tật để tiếp tục xây dựng cuộc sống ngày càng vui tươi, đem lại niềm vui cho bản thân và gia đình.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước. Sự hy sinh của thương binh, liệt sỹ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn công lao của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Các thương binh, bệnh binh đã luôn cố khắc phục mọi khó khăn xây dựng cuộc sống cho gia đình, nhưng hiện nay nhiều người sức khoẻ yếu không tự chăm sóc cho bản thân và sống tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng, đây là sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng số 2 trong việc chăm lo cuộc sống cho những người có công được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Từ năm 1994 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 72 đối tượng vào nuôi dưỡng và hiện đang có 51 người được nuôi dưỡng thường xuyên. Từ năm 1999 đến 2008 Trung tâm điều dưỡng luân phiên 8.600 lượt người.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bày tỏ vui mừng khi có nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình người có công với cách mạng sau khi vào Trung tâm đã cải thiện được sức khoẻ và đề nghị cán bộ nhân viên Trung tâm cần quan tâm chăm sóc chu đáo hơn đối với những người được nuôi dưỡng tại đây./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN