Cử tri Nguyễn Hoàng Phương, ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành: Hiện nay, tình trạng hát karaoke, nhạc sống quá giờ quy định, âm thanh lớn vượt mức cho phép, gây ảnh hưởng đến đời sống của những hộ lân cận, tiềm ẩn nguy cơ mâu thuẫn xã hội, mất an ninh trật tự. Kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp tuyên truyền, đồng thời thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
UBND tỉnh trả lời: Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các Đội liên ngành 814 - 178 (trong đó có cán bộ đo độ ồn phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận về đo độ ồn - cán bộ tài nguyên môi trường) tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh nhạc sống, karaoke, trò chơi điện tử… trên địa bàn tỉnh, công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh thông tin, tình hình có liên quan. Hàng quý, Đội liên ngành đều có xây dựng lịch kiểm tra.
Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay đã tiến hành thực hiện 11 cuộc kiểm tra đối với 57 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa. Qua đó, nhắc nhở giáo dục 9 điểm nhạc sống, xử lý 1 trường hợp (UBND huyện Bình Đại ra quyết định xử phạt số tiền 3 triệu đồng về hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 2 dBA đến dưới 5 dBA).
Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với liên ngành tỉnh, đồng thời chỉ đạo công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nói chung, Công an huyện Châu Thành nói riêng phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh nhạc sống, karaoke, trò chơi điện tử… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thời gian tới.
BBT