Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

30/01/2023 - 05:30

BDK - Nhiều năm liền, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Giồng Trôm hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Đây cũng là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật trong các phong trào thi đua và vinh dự được Viện KSND tối cao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc 2 năm liền (2021 - 2022).

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Châu Văn Thơi (bên trái) trao bằng khen của Viện KSND tối cao cho đại diện lãnh đạo Viện KSND huyện Giồng Trôm về thành tích xuất sắc 2 năm liền (2021 - 2022).

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Châu Văn Thơi (bên trái) trao bằng khen của Viện KSND tối cao cho đại diện lãnh đạo Viện KSND huyện Giồng Trôm về thành tích xuất sắc 2 năm liền (2021 - 2022).

Viện trưởng Viện KSND huyện Giồng Trôm Trương Văn Chói cho biết: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm. Cán bộ, công chức Viện KSND huyện chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn trau dồi đạo đức, kiến thức và tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tham gia tốt các hoạt động xã hội ở địa phương và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong 2 năm qua, với nỗ lực phấn đấu cao, Viện KSND huyện Giồng Trôm đã đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%; ban hành yêu cầu điều tra đạt 100%.

Viện KSND huyện đã ban hành quyết định truy tố đúng hạn 101 vụ với 172 bị can, đạt 100% (vượt 5% so với chỉ tiêu). Không xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm hay bị oan sai. Không có án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi của cơ quan tiến hành tố tụng; không có án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện KSND. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 98,9%. Kết quả giải quyết án đạt 96,1%. Viện KSND huyện đã tổ chức và phối hợp với Tòa án xét xử 123 phiên tòa rút kinh nghiệm (vượt 101 phiên tòa so với chỉ tiêu).

Ngoài ra còn phát động cán bộ, công chức phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn công tác và được toàn đơn vị tích cực hưởng ứng. Năm 2022, Viện KSND huyện có 2 sáng kiến: “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với cơ quan điều tra cùng cấp trong việc tập huấn, hướng dẫn công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giồng Trôm”; sáng kiến về “Nâng cao công tác nghiên cứu hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất”. Các sáng kiến này đều được cấp trên công nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, Viện KSND huyện đã phát động các phong trào thi đua sát với thực tiễn công tác, phù hợp với nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Năm 2022, Viện KSND huyện tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của ngành, địa phương; thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua và các đợt thi đua ngắn hạn của đơn vị phát động. Đặc biệt, đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Viện trưởng Viện KSND huyện Giồng Trôm Trương Văn Chói, phong trào thi đua đã được 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động đơn vị nhiệt tình hưởng ứng với kết quả phấn khởi. Năm 2021, có 3 cá nhân được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen, 2 cá nhân được Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng giấy khen. Năm 2022, tập thể Viện KSND huyện được nhận bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, được nhận giấy khen của Viện trưởng Viện KSND tỉnh đối với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Ngoài ra, có nhiều cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh về thành tích thi đua.

Tại hội nghị tổng kết công tác ngành KSND năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Châu Văn Thơi đánh giá: Viện KSND huyện Giồng Trôm có nhiều nỗ lực phấn đấu nổi trội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, công chức Viện KSND huyện có nhiều sáng kiến hay, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN