Việt Nam cam kết bảo vệ quyền của người khuyết tật

08/03/2025 - 21:11

Phiên bảo vệ báo báo cáo Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) của đoàn Việt Nam đã kết thúc vào ngày 7-3.

Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva (ngồi giữa), cùng với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi (ngồi bên phải) và thành viên trong đoàn.

Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva (ngồi giữa), cùng với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi (ngồi bên phải) và thành viên trong đoàn. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Geneva, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đã chia sẻ nhanh về nội dung phiên bảo vệ báo cáo. Ông nói: “Sau 2 ngày làm việc với tinh thần thẳng thắn, tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm cao, đoàn Việt Nam đã nhận được trên 30 lượt ý kiến của các thành viên ủy ban, thành viên nhóm công tác quốc gia. Điều này cho thấy, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu sau 10 năm phê chuẩn và thực hiện Công ước CRPD trên tất cả các lĩnh vực như xây dựng thể chế, chính sách, ban hành các chương trình hành động, đề án để bảo đảm các quyền của người khuyết tật theo công ước quy định; cùng với việc thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ, giảm nghèo, lĩnh vực chăm lo cho người khuyết tật cũng trở thành điểm sáng của khu vực và lĩnh vực xã hội”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, qua các ý kiến bình luận của Ủy ban, chúng tôi học hỏi, nhận thức rõ được những thành tựu, khó khăn mà Việt Nam cần tiếp tục làm trong thời gian tới; giúp cho Việt Nam tổng kết, đánh giá kế hoạch thực hiện CRPD, pháp luật, chính sách, các chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn 2045, nâng lên tầm cao mới cùng với việc thực hiện kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Ông nhấn mạnh: “Sau phiên bảo vệ báo cáo này, với tư cách là thành viên tích cực thực hiện Công ước CRPD, Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ủy ban chuyên gia Liên hợp quốc, từ các đối tác phát triển nhằm tiếp tục thúc đẩy hành động về phát triển bao trùm đối với người khuyết tật; tăng cường xây dựng các tiêu chuẩn về phát triển toàn diện, bao trùm đối với người khuyết tật; hoàn thiện chính sách, pháp luật; xây dựng năng lực cho cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực này. Việt Nam cũng đề nghị Liên hợp quốc, các quốc gia, các đối tác phát triển tăng cường hỗ trợ, quan tâm chuyển giao công nghệ mới giúp người khuyết tật Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thuận lợi những tiến bộ về y tế, giáo dục, tiếp cận giao thông, thể thao, văn hóa, IT, AI…, cũng như xử lý những thách thức đặt ra đối với người khuyết tật từ những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, di cư, chuyển đổi số…”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi gửi lời cám ơn tới Ủy ban người khuyết tật Liên hợp quốc đã mời tham dự để Việt Nam có cơ hội trao đổi trực tiếp, chia sẻ những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước CRPD. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi khẳng định: "Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới đoàn liên ngành và sự hỗ trợ của phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva. Tôi có niềm tin rằng những đánh giá khách quan, xây dựng và một số gợi ý khả thi của Uỷ ban tại phiên bảo vệ báo cáo này là nguồn tham khảo, là động lực quan trọng để chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết nhất quán của mình trong thúc đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật".

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN