
Vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua “Phụ nữ Đồng khởi mới”.
Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6, TP. Bến Tre: Trong công tác, với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Phường 6, bà Phương luôn đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp truyền thông bằng việc truyền thông trên mạng, truyền thông nhóm nhỏ, đến tận hộ gia đình, đạp xe tuyên truyền định kỳ hàng tuần, tháng có hình ảnh trực quan, loa phóng thanh. Trong năm 2023, hội đã tuyên truyền 1.057 cuộc, trên 4.800 người tiếp cận và trong năm 2021, bà đã đề xuất và lãnh đạo thực hiện đạt mô hình Dân vận khéo (DVK) cấp tỉnh: “Đổi mới công tác tuyên truyền trong hệ thống hội”. Duy trì mô hình “Cán bộ hội nói không với rác thải nhựa”, “Biến rác thành tiền” và nhiều mô hình đạt hiệu quả cao. Hội được nhận giấy khen của Hội LHPN TP. Bến Tre với thành tích 5 năm thực hiện tốt phong trào chống rác thải nhựa và đạt mô hình DVK cấp thành phố về các nội dung vận động phân loại rác, sử dụng túi tự hủy sinh học thân thiện môi trường nhiều năm liền.
Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn giải quyết việc làm, vốn hộ nghèo, học sinh, sinh viên với tổng dư nợ 3,37 tỷ đồng. Hàng năm đăng ký thực hiện mô hình DVK, tính từ năm 2019 - 2022, hội đạt 1 mô hình cấp tỉnh và 3 mô hình cấp thành phố. Năm 2023, hội đăng ký 4 mô hình DVK cấp thành phố. Thành lập “Tổ phụ nữ pháp luật và chuyển đổi số” với 12 thành viên, đồng thời phối hợp hướng dẫn cài đặt, trao tặng 30 bảng quét mã QR và 100 tem dán QR hộ kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhằm hướng đến thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện mô hình “Mỗi chi hội 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo” đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ, trong đó có 12 hộ nghèo, cận nghèo và 3 hộ khó khăn, định kỳ hàng tháng đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ quà cho các hộ.
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, định kỳ hàng quý hội hỗ trợ 8 trẻ mồ côi gặp khó khăn, trong đó có 2 trẻ mồ côi do Covid-19, 6 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác. Thành viên Ban Chấp hành đăng ký chăm sóc các trẻ, định kỳ hàng quý đến thăm hỏi, động viên tinh thần các trẻ và gia đình; hỗ trợ học bổng, học phẩm, bảo hiểm y tế, nhu yếu phẩm, đưa trẻ đến trường… Đến nay, hội hỗ trợ với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Thinh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành: Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, bà Thinh luôn tích cực thực hiện công tác vận động tập hợp phụ nữ tham gia vào hội. Hiện Chi hội có 10 tổ hội, 395 hội viên. Chi hội được công nhận là chi hội kiểu mẫu năm 2019 và đạt danh hiệu chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Là giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Tân Phú, hàng năm, bà Thinh đã giúp đỡ các thành viên HTX tiêu thụ từ 30 - 40 tấn sầu riêng/mùa, tạo điều kiện cho các thành viên HTX có thu nhập ổn định, có thành viên vươn lên trở thành tỷ phú. Nhãn hiệu sầu riêng sạch Cô Thinh và tổ sầu riêng sạch Cô Thinh đã đạt chuẩn VietGAP. Bà Thinh còn tham gia cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi sự kinh doanh “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức và đạt giải nhất cuộc thi.
Trong thời điểm dịch Covid-19, để cùng chung tay phòng chống dịch, bà Thinh đã vận động bà con trong xã Tân Phú ủng hộ các tỉnh và TP. Hồ Chí Minh 15 chuyến hàng với 10 tấn rau củ, quả; vận động hơn 11 triệu đồng để nấu cơm cho các chốt trực phòng chống dịch; thực hiện “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”, bản thân bà đã vận động 75kg gạo, 20 phần quà, trị giá 4 triệu đồng; hàng năm vận động hơn 90 phần quà với số tiền 22 triệu đồng để tặng cho hộ nghèo, người già neo đơn.
Bà Ngô Tường Vy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu (XNK) trái cây Chánh Thu. Với vai trò là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn XNK trái cây - tiền thân là Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây tươi, bản thân bà Ngô Tường Vy đã lãnh đạo điều hành hoạt động công ty đúng theo quy định pháp luật, góp phần giải quyết được lượng lớn trái cây trên địa bàn tỉnh xuất đi các tỉnh khác và là doanh nghiệp của Việt Nam đầu tiên xuất khẩu quả xoài sang thị trường Hoa Kỳ vào năm 2019. Năm 2020 xuất khẩu quả vải thiều sang Nhật Bản; tháng 9-2022 xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc; tháng 11-2022 xuất khẩu bưởi da xanh sang Hoa Kỳ. Bà đã đạt danh hiệu “Tôi - Người thanh niên Đồng khởi mới” tỉnh lần thứ VI năm 2017; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018; Top 100 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018; Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018; Doanh nhân tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long (VCCI) năm 2019.
Bài, ảnh: Huyền Thu