BDK.VN - Trong giai đoạn hiện nay, trước những âm mưu chống phá ngày càng tinh vi, phức tạp của các thế lực thù địch, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân vẫn luôn kiên định niềm tin, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và nền tảng tư tưởng của Đảng ngay giữa trận tuyến tư tưởng đầy cam go.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Bảo vệ chủ quyền trên biển
Giữa muôn trùng sóng gió nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi những con tàu hải quân ngày đêm tuần tra, trinh sát, cùng với những nhà giàn DK1, canh giữ chủ quyền thiêng liêng, tuy nhiên, một mặt trận vô hình nhưng không kém phần quyết liệt mà cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân cũng đang ra sức đấu tranh đó là mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển vùng biển được phân công quản lý, thì nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch cũng đang rất cấp bách.
Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, đa dạng. Chúng không ngừng sử dụng các chiêu bài “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, kích động hận thù, đòi “đa nguyên, đa đảng” hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nền tảng lý luận chính trị đã đưa dân tộc đi qua bao thử thách, chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất để giành độc lập, hòa bình, phát triển như ngày hôm nay. Và một trong những mặt trận trọng yếu mà các thế lực thù địch đang ráo riết khai thác để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội ta đó chính là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.
Trong dòng xoáy thông tin hiện đại, đặc biệt trên không gian mạng, nếu thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu niềm tin kiên định, rất dễ bị tác động, dao động. Thấu hiểu rõ điều đó, Vùng 2 Hải quân đã xác định rõ: bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa không chỉ là giữ gìn chủ quyền biển, đảo trên thực địa, mà còn là bảo vệ chủ quyền về tư tưởng, nhận thức, lý tưởng - nơi dễ bị đánh phá nhất, nhưng cũng cần được phòng thủ kiên cố nhất.
Trong thời gian qua, Vùng 2 Hải quân đã tích cực triển khai các biện pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, phát huy vai trò của cán bộ chính trị các cấp trong định hướng tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, tăng cường đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và trong đời sống thực tiễn. Đồng thời, đơn vị còn chú trọng làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tạo sức mạnh tổng hợp vững chắc để giữ gìn biển đảo và nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 cho biết: “Trước tình hình chống phá của các thế lực hiện nay, chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của người lính trên mặt trận tư tưởng, phải vững về chính trị, tỉnh táo trước mọi luận điệu xuyên tạc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực” trên không gian mạng, góp phần lan tỏa sự thật, phản bác cái sai và bảo vệ vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.”
Bản lĩnh, niềm tin và sứ mệnh chính trị
Với đặc thù quản lý vùng biển rộng lớn, Vùng 2 Hải quân không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Nam Tổ quốc, mà còn là “pháo đài tư tưởng” nơi đầu sóng, ngọn gió. Tại đây, từng cán bộ, chiến sĩ đều ý thức sâu sắc sứ mệnh thiêng liêng: giữ biển bằng ý chí thép, bằng niềm tin sắt son vào Đảng, vào con đường cách mạng mà dân tộc đã lựa chọn.
Công tác tuyên truyền biển, đảo luôn được chú trọng, tạo sự đồng thuận về nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân.
Từ các điểm đảo, nhà giàn DK1, trạm radar, đài quan sát đến những con tàu tuần tra giữa biển khơi, mọi quân nhân đều thấm nhuần quan điểm: bảo vệ chủ quyền lãnh thổ phải gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vùng 2 kiên trì bám sát phương châm “đúng - trúng - nhanh - hiệu quả” trong công tác tư tưởng, lấy giáo dục chính trị làm “mũi nhọn” xây dựng bản lĩnh, chống lại mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi buổi sinh hoạt chính trị, mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng nhận thức không chỉ là cung cấp kiến thức, mà còn là “liều vaccine tinh thần” giúp cán bộ, chiến sĩ vững vàng, tỉnh táo trước mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc.
Trên không gian mạng, mặt trận tư tưởng đầy phức tạp, Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 của Vùng luôn tích cực, chủ động, sắc bén, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, các nền tảng số như fanpage “Bình Minh trên biển”, nhóm “Vũng Tàu biển hát” đã lan tỏa hơn 1.700 tin, bài; thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, tiếp cận gần 630.000 lượt người, trở thành kênh thông tin chính thống hiệu quả, góp phần nâng cao “sức đề kháng tư tưởng” cho cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng mạng.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền các hoạt động của Vùng trên báo chí Trung ương và địa phương có bước chuyển biến rõ nét, mạnh mẽ. Hàng nghìn tin, bài, phóng sự đã phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh người lính biển kiên cường, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ cả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, đến những việc làm nghĩa tình với ngư dân, đồng bào ven biển. Đó là những “kênh truyền cảm hứng” lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, góp phần làm thất bại âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Không chỉ bảo vệ biển, Vùng 2 còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển. Trên các tuyến biển dài hàng nghìn hải lý, những con tàu Hải quân, những nhà giàn DK1 không chỉ làm nhiệm vụ quốc phòng mà còn là “trạm tiền tiêu” sẵn sàng cấp cứu, ứng cứu khi ngư dân gặp nạn. Có mặt kịp thời trong bão tố, vượt sóng đưa ngư dân bị tai nạn vào đất liền, sửa chữa phương tiện, cứu vớt người bị rơi xuống biển… những việc làm lặng lẽ mà cao cả đó đã hun đúc niềm tin, gieo mầm yêu nước từ chính giữa đại dương.
Cùng với đó, hàng nghìn buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề tại các trường học, địa phương giúp làm rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với quân đội. Nhiều mô hình sáng tạo như “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Đỡ đầu con ngư dân” đã được triển khai hiệu quả. Đến nay, Vùng đã nhận đỡ đầu 20 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu… Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, tinh thần, đây còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chính trị, về nghĩa tình quân - dân thắm thiết.
Đại tá Trần Mạnh Chiến - Chính ủy Vùng 2 Hải quân trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Vùng 2 Hải quân vẫn giữ vững vai trò nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển phía Nam và nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là bản lĩnh, là trí tuệ, là niềm tin sắt đá từ những người lính canh giữ Tổ quốc giữa trùng khơi - những người đang từng ngày, từng giờ hiện thực hóa lời thề: “Còn người, còn biển đảo”.