Niềm
vui ngày Họp mặt
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức lễ kỷ niệm
85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, họp mặt cựu cán bộ
khu Đoàn Trung Nam Bộ (Khu 8), ra mắt Câu lạc bộ Truyền thống cán bộ Đoàn tỉnh
và tuyên dương bí thư chi đoàn ấp, khu phố tiêu biểu. Đến dự lễ có Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, các đồng
chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ, đại diện Đoàn Thanh niên các
tỉnh: An Giang, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh Đoàn
Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự vui mừng khi được
gặp gỡ, giao lưu với các cô chú cựu cán bộ Đoàn đến từ các tỉnh khu Trung Nam Bộ.
Đây là lớp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đi trước đã tô thắm thêm 85 năm
trang sử vẻ vang của tổ chức Đoàn.
Ôn lại truyền thống 85 năm qua là 85 năm rèn
luyện và trưởng thành của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên các tỉnh
khu Trung Nam Bộ, trong đó có Bến Tre nói riêng gắn liền với quá trình tổ chức
và lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế hệ đoàn viên cộng sản đầu
tiên được Bác Hồ trực tiếp giác ngộ, tập hợp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh
niên đã mở đường mang chủ nghĩa Mác - Lênin và lý tưởng cộng sản gieo mầm cách
mạng trong trái tim của mỗi thanh niên, thức tỉnh họ trước vận mệnh của dân tộc.
Từ sau ngày thành lập Đoàn, tổ chức Đoàn đã phát triển được nhiều đoàn viên từ
các cao trào cách mạng do Đảng lãnh đạo, xuất hiện nhiều gương thanh niên chiến
đấu oanh liệt, đó là những đoàn viên đại diện cho thế hệ tuổi trẻ “Quyết tử cho
Tổ quốc quyết sinh” tiếp bước cha anh đi vào cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hàng vạn thanh niên miền Nam đã
tình nguyện tòng quân, vào du kích, đi thanh niên xung phong, chống bắt lính,
tăng gia sản xuất. Tuổi trẻ của các cô chú khi ấy đã có mặt chiến đấu và anh
dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, viết nên những trang sử vẻ vang của
chính mình trong lòng lịch sử dân tộc. Oanh liệt và tiêu biểu nhất là Chiến dịch
Hồ Chí Minh lịch sử thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự
do, thống nhất đất nước.
Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước, công tác Đoàn bước sang giai đoạn mới, xung kích xây dựng quê
hương, tham gia lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh. Với thế hệ
thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trình độ lý luận chính
trị, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật đã có mặt trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa,
an ninh, quốc phòng. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của
tuổi trẻ hôm nay, thể hiện sự quan tâm chăm lo cho toàn xã hội.
Nhìn lại 85 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng
thành của Đoàn Thanh niên, thế hệ trẻ hôm nay càng tự hào hơn khi thấy các thế
hệ cha anh đi trước đến tận hôm nay vẫn luôn sống xứng đáng, trung thành với Đảng,
đoàn kết, gắn bó, yêu thương như anh em một nhà, thật sự là tấm gương sáng ngời
cho tuổi trẻ noi theo.
Lãnh đạo Tỉnh ủy tuyên dương các bí thư chi đoàn ấp, khu phố tiêu biểu. Ảnh: T. Long
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã long
trọng tổ chức lễ công bố thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống
cán bộ Đoàn tỉnh Bến Tre; trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân
có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ
trẻ Việt Nam; tuyên dương 30 bí thư chi đoàn ấp, khu phố tiêu biểu trong công
tác đoàn kết tập hợp thanh niên.
“Người
Thanh niên Đồng khởi mới”
Ngày 18-3-2016, Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan
“Tôi - Người thanh niên Đồng khởi mới” lần thứ V-2016, Diễn đàn “Tự hào Người
thanh niên Đồng khởi mới” và Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên Bến
Tre”. Ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Trung ương
Đoàn; ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, ông Trần Văn Mãnh - Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam,
lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn qua các thời
kỳ và 120 cô, chú cựu cán bộ Đoàn Khu 8, 250 đoàn viên, thanh niên, học sinh,
sinh viên, gương điển hình “Tôi - Người Thanh niên Đồng khởi mới”, lãnh đạo
Đoàn các tỉnh Kiên Giang và An Giang tham dự.
Liên hoan “Tôi - Người Thanh niên Đồng khởi mới”
là dịp tôn vinh, tuyên dương những gương thanh niên tỉnh nhà có nhiều sáng kiến,
đề xuất đóng góp tích cực trong lao động, sản xuất, học tập và phát triển kinh
tế - xã hội. Đây là danh hiệu cao quý dành cho những gương mặt tiêu biểu của
thanh niên mẫu mực về đạo đức, lối sống, đầy nhiệt huyết cống hiến và năng động,
thể hiện sức trẻ tình nguyện, đi đầu và làm chủ trên mọi lĩnh vực phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh
niên Bến Tre” là nhịp cầu, là động lực, chia sẻ hoài bão, mơ ước khởi nghiệp của
tuổi trẻ tỉnh nhà trong tương lai. Hình ảnh “Người thanh niên Đồng khởi mới” đã
và đang có sức lan tỏa, trở thành mục tiêu và sự phấn đấu lớn trong mỗi cán bộ,
đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà thi đua lập thành tích trong xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, góp phần cùng Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 như về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới
cùng các phong trào “Thanh niên xung kích, lập thân, lập nghiệp”, xứng đáng với
những giá trị hình mẫu của thanh niên ngày nay: yêu nước - bản lĩnh - hiếu thảo
và tình nguyện.
Diễn đàn “Tự hào Người thanh niên Đồng khởi mới”
thu hút hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự với
các phần thi Tự tin, Đoàn kết, Bản lĩnh… rất bổ ích. Qua đó, các bạn có thêm
nhiều kiến thức về lịch sử 85 năm Đoàn Thanh niên, về vai trò thanh niên trong
thời kỳ mới, phong trào “Đồng khởi mới”, về giá trị hình mẫu của thanh niên
ngày nay và những vấn đề thanh niên quan tâm. Phát biểu và hưởng ứng Giờ Trái đất
năm 2016.
Trước đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tổ chức cho
120 cô, chú cựu cán bộ Đoàn Khu 8 về nguồn viếng, thắp hương và dâng hoa tại Đền
thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa (Giồng Trôm), Nhà Truyền thống Đồng
Khởi tại xã Định Thủy (Mỏ Cày Nam) và tổ chức rước đuốc đưa về tỉnh.
Phát biểu tại buổi liên hoan, Phó Bí thư Tỉnh
ủy Trần Ngọc Tam cho rằng, với truyền thống của tuổi trẻ tỉnh nhà trải dài
trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước đã có các anh hùng trẻ
tuổi như Trần Văn Ơn, Tạ Thị Kiều, Lê Anh Xuân, Hoàng Lam… đã làm rạng rỡ, xứng
danh với 8 chữ vàng được Bác Hồ phong tặng cho nhân dân và lực lượng vũ trang Bến
Tre “Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”. Truyền thống đó, ngọn đuốc Đồng
khởi năm xưa vẫn cháy mãi trong bầu nhiệt huyết của mỗi người con đất Bến Tre,
mà hơn hết là tuổi trẻ tỉnh nhà với tinh thần xung phong, xung kích, đi đầu để
làm chủ trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; là lực lượng kế thừa, nòng
cốt, biết tạo ra cơ hội cho chính mình đi lên, nỗ lực và phấn đấu trong sản xuất,
lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giá trị hình mẫu người thanh
niên Đồng khởi mới đã và đang được giới trẻ phấn đấu noi theo, có sức lan tỏa
và có quyết tâm cao cùng góp sức với tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với việc xây dựng
chuẩn mực hình mẫu của người thanh niên Đồng khởi mới “yêu nước - bản lĩnh - hiếu
thảo - tình nguyện” cần được triển khai tốt hơn nữa. Các cấp Đoàn, Hội, Đội phải
đổi mới về nội dung và hình thức tập hợp thanh niên, tăng cường công tác giáo dục
lý tưởng, nuôi dưỡng hoài bão, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tự lực với ý chí vượt
khó đi lên lập thân, lập nghiệp để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Kịp
thời phát hiện, nhân rộng, điển hình và nêu gương những thanh niên ưu tú, có
nhiều thành tích nổi bật trong lao động, học tập, sản xuất cùng nhiều sáng kiến,
đề xuất hay góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của
tỉnh nhà. Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng và kỳ vọng những gương tiêu biểu và đạt
danh hiệu “Tôi - Người thanh niên Đồng khởi mới” năm 2016 sẽ tiếp tục có nhiều
đóng góp hơn nữa cho đơn vị, cơ quan, địa phương mình, sẻ chia ngọn lửa Đồng khởi,
tiếp nối và lan tỏa đến tất cả đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà trong phong trào
thi đua “Đồng khởi mới” do Tỉnh ủy phát động.