BDK - Xã An Phú Trung đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2019 và NTM nâng cao vào năm 2022. Hiện nay, địa phương đang thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, kiên trì, quyết liệt “làm đến đâu chắc đến đó”.
Người dân xã An Phú Trung thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân.
Nâng cao đời sống của người dân
An Phú Trung là một xã thuộc tiểu vùng V của huyện Ba Tri; xã cách trung tâm thị trấn Ba Tri 9km, về phía Tây. Xã có diện tích đất tự nhiên 1.042ha. Địa bàn xã có 6 ấp: An Nhơn, An Hòa, An Thái, An Thuận, An Thạnh 2, Tân Bình. Đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và mua bán nhỏ lẻ.
Theo Chủ tịch UBND xã An Phú Trung Lê Văn Đua, thế mạnh của xã là ngành trồng trọt và chăn nuôi; trong đó, chủ lực của xã là nuôi bò với quy mô 5.516 con và cây lúa với diện tích 644ha, chiếm 71,2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (904,3ha) của xã. Tổng kinh phí thực hiện sau gần 2 năm xây dựng NTM kiểu mẫu là 10,48 tỷ đồng.
Để đạt được mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Trung Trương Công Vẹn: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã cùng với các hội, đoàn thể xã xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung với 100ha, mô hình hợp tác xã nông nghiệp An Phú Trung hơn 142 thành viên tham gia; tổ hợp tác sản xuất lúa sạch, 6 tổ hợp tác chăn nuôi bò... ; phong trào nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vay tín dụng để phát triển sản xuất... Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn làm tốt công tác đào tạo nghề, vận động thanh niên trong xã tham gia lao động có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng.
Các tiêu chí cơ bản để xây dựng NTM kiểu mẫu khác như: Hạ tầng thông tin, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự đều đã được đánh giá đạt chỉ tiêu. Đặc biệt, xã đã xây dựng thành công mô hình ấp thông minh tại ấp An Nhơn với 5 điểm lắp camera an ninh và được Công an huyện Ba Tri đánh giá đạt lĩnh vực an ninh trật tự mô hình ấp thông minh.
Nâng chất giáo dục
Tiêu chí về giáo dục được xã đẩy mạnh và xem đây là tiêu chí quan trọng nhất để xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu. Theo đó, tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt 90,6%; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,12%, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 96,86%.
Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp kết nối giữa gia đình và nhà trường đạt 100%. Hầu hết mỗi lớp học đều có 1 nhóm Zalo để kết nối giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lớp để giúp cha, mẹ nắm bắt thông tin của con.
Với sự vào cuộc đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, An Phú Trung đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu cuối năm 2024.
“Tính từ tháng 6-2023 đến đầu tháng 5-2024, xã đã giải quyết hồ sơ lao động cho hơn 450 lao động (đạt 109,75% kế hoạch được giao), trong đó có đến 45 người tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 110% kế hoạch). Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã An Phú Trung năm 2023 là 75,56 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều kéo giảm từ 2,68% xuống còn 1,1%”.