Xã Thạnh Phước dẫn đầu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09/09/2020 - 07:03

BDK - Thượng tá Bùi Văn Thanh Tâm - Phó trưởng Công an huyện Bình Đại cho biết: Xã Thạnh Phước thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP), đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội (TTXH). Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) được Đảng ủy, chính quyền quan tâm đúng mức, người dân hưởng ứng. Nhiều năm liền xã đạt an toàn về an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Thạnh Phước phối hợp với quân sự, dân phòng tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Công an xã Thạnh Phước phối hợp với quân sự, dân phòng tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Nhiều giải pháp hiệu quả

Thạnh Phước, huyện Bình Đại có diện tích tự nhiên hơn 5,28 ngàn héc-ta, 2,76 ngàn hộ dân, với hơn 10 ngàn nhân khẩu sống phân bố ở 7 ấp. Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước Võ Bằng Trúc cho hay: “Xã luôn quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân BVANTQ. Công an phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đã triển khai thực hiện nhiều mô hình PCTP, đảm bảo ANTT có hiệu quả”.

Tháng 10-2016, xã Thạnh Phước xây dựng mô hình lắp đặt camera an ninh PCTP trên địa bàn (xã đầu tiên của huyện Bình Đại thực hiện mô hình). Sau khi phát động, nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt tại 5 điểm với 15 camera. Qua hơn 4 tháng thực hiện, hình ảnh trích xuất từ camera đã giúp Công an huyện, xã giải quyết nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Sau đó, mô hình “Camera an ninh” được nhân rộng trên địa bàn huyện Bình Đại (mô hình của xã Thạnh Phước được công nhận mô hình dân vận khéo cấp tỉnh vào năm 2018). Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, trường học, các ngã đường và nhiều hộ dân trên địa bàn xã đều lắp đặt camera an ninh. 

Năm 2017, xã phát động hộ gia đình tổ viên đóng góp kinh phí mua bảo hiểm y tế cho tổ trưởng tổ nhân dân tự quản (NDTQ) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại diện tổ. Đến nay, có 67/92 tổ thực hiện và đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ (hiện xã có 89/92 tổ xếp loại khá, tốt). Mô hình này đạt dân vận khéo cấp tỉnh năm 2017.

Các mô hình như “Ánh sáng an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Cựu chiến binh tham gia ban đại diện tổ NDTQ”, “Tổ NDTQ không có tệ nạn xã hội” đã được Công an xã phối hợp với MTTQ, đoàn thể xã củng cố và nhân rộng trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Út - Trưởng Công an xã Thạnh Phước cho biết: “Cùng với việc kiểm tra trên hệ thống camera an ninh, Công an xã đã phối hợp chặt với lực lượng quân sự, dân phòng tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục và kiểm tra hành chính. Đặc biệt, các tổ NDTQ được củng cố và hoạt động đều, đã có nhiều đóng góp trong đảm bảo tình hình an ninh, TTXH trên địa bàn”.

Phát huy hiệu quả

Năm 2018, Thạnh Phước tiếp tục thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”. Từ nguồn vận động nhân dân đóng góp (hơn 75 triệu đồng) và ngành điện lực huyện hỗ trợ ngày công, xã đã thắp sáng nhiều tuyến đường xóm, liên tổ. Mô hình này đã tạo thuận lợi cho việc lưu thông vào ban đêm, môi trường cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

Trong 2 năm (2019 - 2020), Thạnh Phước đã thực hiện mô hình “Tuyên truyền trực quan qua đoạn video clip đến từng nhóm đối tượng”. Xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ máy laptop, tivi và chuẩn bị nội dung trên các đoạn video clip với nhiều chủ đề khác nhau như: an toàn giao thông, PCTP, phòng chống ma túy, hòa giải tranh chấp đất đai, xây dựng gia đình hạnh phúc… Cán bộ, đảng viên xã đã phối hợp chặt với các tổ chức nòng cốt bám sát cơ sở, thường xuyên phân công cán bộ tham gia sinh hoạt tổ theo chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Qua đó, đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của tổ NDTQ, đồng thời, đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ trên địa bàn.

Từ năm 2016 - 2020, nhân dân đã cung cấp 33 tin có giá trị; giúp Công an xã giải tán 30 điểm đá gà nhỏ lẻ, xây dựng kế hoạch triệt xóa 3 điểm đánh bạc. Công an xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 139 đối tượng với số tiền trên 105 triệu đồng; vận động giáo dục 29 đối tượng giao nộp hung khí các loại. Tình hình an ninh chính trị, TTXH trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Hàng năm, Thạnh Phước được cấp trên công nhận xã an toàn về ANTT.

Thực hiện các mô hình PCTP hiệu quả và phong trào Toàn dân BVANTQ, tập thể cán bộ và nhân dân xã Thạnh Phước đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh và các ngành, các cấp.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN