
Người dân Thành Thới A tập trung phát triển kinh tế. Ảnh: CTV
Kinh tế - xã hội phát triển
Thành Thới A hiện có 6 ấp và 112 tổ nhân dân tự quản với hơn 2,9 ngàn hộ dân. Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, gồm trồng trọt (trồng dừa là chính với diện tích hơn 1,3 ngàn héc-ta) và chăn nuôi (bò, heo, dê, cừu... với hơn 38 ngàn con). Xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2022, đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân xã tiến đến xây dựng thành công xã NTM.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lượm cho biết: Xã đã thực hiện đề án xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó tập trung đầu ra sản phẩm chủ lực là cây dừa, kết hợp với trồng xen, nuôi xen. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm hạn chế dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
Trên địa bàn xã tập trung vào các lĩnh vực khai thác nguồn nguyên liệu từ cây dừa và một số mặt hàng có thế mạnh ổn định như: may mặc, xe chỉ xơ dừa, dệt thảm, gói kẹo, cơ sở hàn cửa sắt, trại mộc, sửa ghe, cưa xẻ gỗ, đan ghế nhựa… Xã đã phát triển mới 6 cơ sở, lũy kế toàn xã hiện có 132 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 10 doanh nghiệp.
Các chính sách an sinh xã hội cũng được xã quan tâm triển khai thực hiện tốt; tập trung mọi nguồn lực thực hiện vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn. Trong 9 tháng năm 2023, từ các nguồn vận động, đã triển khai xây dựng hoàn thành 4 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”; 11 căn nhà tình thương tổng kinh phí hơn 820 triệu đồng. Đặc biệt, xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực vào chương trình giảm nghèo, từ đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững, xây dựng mô hình, dự án hỗ trợ hộ nghèo sản xuất để tăng thu nhập như: mô hình nuôi dê, heo, bò, buôn bán nhỏ; được dự án AMD hỗ trợ các mô hình như: nuôi bò, gà, dệt thảm, đan ghế, may gia công… Từ đó, công tác giảm nghèo được kéo giảm hàng năm. Năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 3,78%, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%/năm.
Trên địa bàn xã có 15 tuyến đường xã, ấp và liên ấp, đường ngõ, xóm; trong đó, có 13 tuyến đường được bê-tông, 10 tuyến được trồng cây xanh, hoa kiểng 2 bên đường, 7 tuyến đường gắn đèn chiếu sáng... Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể tổ chức ra quân đồng loạt làm vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường định kỳ hàng tháng và Ngày Chủ nhật NTM, phát quang môi trường đảm bảo thông thoáng...
Đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Xây dựng thành công xã NTM là sự đồng lòng, góp sức của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Trong đó, Thới Khương là một trong 6 ấp của xã đã có nhiều nỗ lực trong góp sức xây dựng xã NTM. Ông Võ Văn Tùng - Trưởng ban Phát triển ấp Thới Khương chia sẻ: Trước đây ấp còn nhiều TC chưa đạt so với quy định của Bộ TC xã NTM, đời sống nhân dân trong ấp còn khó khăn. Chi bộ và nhân dân ấp đã kế thừa và phát huy kết quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bên cạnh đó luôn có sự chung tay góp sức của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, ấp đã quyết tâm nỗ lực xây dựng đạt các TC NTM”, ông Võ Văn Tùng bày tỏ.
Trưởng ban Phát triển ấp Thới Khương Võ Văn Tùng cho biết thêm, để giúp người dân biết và hiểu đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, Ban phát triển ấp đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Qua đó, mục đích của xây dựng NTM thật sự đi vào chiều sâu, rộng khắp, tạo niềm tin và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn ấp đều được bê-tông hóa, trong đó, xây dựng 2/2 tuyến đường ấp với chiều dài 4,24km, xây dựng mới cầu Thới Khương dài 22m đạt chuẩn NTM. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu xây dựng cầu và làm đường. 100% hộ gia đình sử dụng điện an toàn. Trong quá trình xây dựng NTM, ấp đã vận động nâng cấp Nhà văn hóa ấp với kinh phí 45 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và cán bộ sinh hoạt, hội họp.
Ngoài ra còn vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt 16 phần việc của hộ dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt là vận động đóng góp vốn đối ứng giao thông nông thôn được người dân tích cực tham gia, đến nay đã đạt gần 600 triệu đồng. Hiện ấp có 3 tổ hợp tác và vận động người dân tham gia thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Đạt…
“Sau khi được công nhận xã NTM, xã sẽ tiếp tục nâng chất các TC, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào cách mạng của xã, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự tại địa phương…”.
(Chủ tịch UBND xã Thành Thới A Nguyễn Văn Lượm)
|
Ánh Nguyệt