Xây dựng 34 căn nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam

02/06/2020 - 20:02

BDK - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và hiệp thương bổ khuyết Phó chủ tịch hội cấp tỉnh.

Ảnh: N. Diễm

Ảnh: N. Diễm

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã tập trung vận động 46.867 suất quà Tết; vận động nước ngọt, dụng cụ chứa nước ngọt cho 6.623 hộ; 17.000 khẩu trang phòng chống dịch Covid-19; xây dựng 34 căn nhà tình thương; trợ cấp thường xuyên cho 835 người là nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng… với tổng trị giá 20,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, BCH đã hiệp thương miễn nhiệm 4 Ủy viên BCH hội do thay đổi công tác, miễn nhiệm Phó chủ tịch đối với ông Trần Quốc Việt vì lý do sức khỏe; đồng thời bổ khuyết 4 Ủy viên BCH mới. Bà Võ Thị Thủy - nguyên Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được hiệp thương giữ chức Phó chủ tịch hội.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch hội Lê Thị Thanh Vân nhấn mạnh: Các cấp hội cần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt các chương trình, hoạt động của hội trong năm 2020. Chủ động trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trên tinh thần tự chủ tài chính; vận động đạt chỉ tiêu 10 ngàn suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Nguyễn Diễm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN