Hành trình hướng Đông, bài 2:

Xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển

21/04/2021 - 06:26

BDK - Bến Tre chủ trương hình thành khu kinh tế ven biển, gồm 3 huyện: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển trong tương lai; đưa thị trấn Ba Tri đạt chuẩn thị xã (đô thị loại III). Đây cũng là thị xã đầu tiên của khu kinh tế ven biển tỉnh.

Công trình kè chống sạt lở bờ biển xã Bảo Thuận. Ảnh: C. Trúc

Công trình kè chống sạt lở bờ biển xã Bảo Thuận. Ảnh: C. Trúc

Hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa

Huyện Ba Tri ngày càng khẳng định bề dày truyền thống văn hóa rất nổi trội, với sự hội tụ của nhiều danh nhân, học sĩ và anh hùng dân tộc như nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, nơi sinh của đại học sĩ Phan Thanh Giản, nơi an nghỉ của nhà giáo tiêu biểu Võ Trường Toản. Hay những anh hùng đánh Pháp như: Phan Ngọc Tòng, Tán Kế, Phan Liêm, Phan Tôn… Hiện trên địa bàn huyện có 4 di tích cấp quốc gia, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, với 9 di tích cấp tỉnh và nhiều bia chiến thắng, tượng đài anh hùng.

Xét về mặt không gian và vị trí địa lý, huyện Ba Tri thuộc cù lao Bảo và nằm ở giữa so với huyện Thạnh Phú thuộc cù lao Minh và huyện Bình Đại thuộc cù lao An Hóa. Nhìn từ bản đồ Bến Tre, cả 3 huyện này nằm vị trí cuối trên ba dải cù lao như hình rẻ quạt và hướng ra Biển Đông, với tổng chiều dài 3 huyện giáp biển là 65km. Trong đó, Bình Đại có chiều dài giáp biển 18km, Ba Tri 22km và Thạnh Phú 25km.

Về tiềm năng du lịch biển, nhằm khai thác chiều dài bờ biển, hiện huyện đang thuê tư vấn để quy hoạch phát triển du lịch, như: du lịch tại Cồn Ngoài (Bảo Thuận); du lịch Hải Vân; sân chim Vàm Hồ; 1 homestay ở Bảo Thạnh; du lịch sinh thái Lạc Địa; khu du lịch tập trung Cồn Đất rộng trên 200ha…

Mở đường ra biển - “mở cửa” phát triển

Huyện Ba Tri chọn phát triển kinh tế biển là khâu đột phá trong 5 năm tới là có cơ sở. Bởi thời gian qua, những con lộ “di dân” phát huy vai trò là động lực thúc đẩy kinh tế nông hộ ở các xã biển ngày càng phát triển nhanh. Các con lộ “di dân” cũng chính là những đê bao, có tác dụng chống xâm nhập mặn và đảm đương nhiệm vụ giao thông trên mặt đê.

Giao thông phát triển đã làm thay đổi đời sống người dân xã biển An Thủy. Những con lộ “di dân” đang được xây dựng ngày càng nhiều trên đất cồn xã An Thủy, Tân Xuân và nhiều xã khác dẫn ra đến biển. Các con lộ “di dân” còn thông ra các tuyến đường lớn khác của huyện. “Đời sống của người dân ở khu vực hai bên tuyến lộ này giờ đây đang phát triển rất nhanh. Nếu xưa tại vị trí đất cồn này chủ yếu được trồng dưa thì nay đường sá mở mang, người dân đã từng lúc phát triển kinh doanh, đa dạng các mô hình kinh tế biển như nuôi tôm siêu sạch, tôm công nghệ cao, du lịch sinh thái biển, chế biến sản phẩm từ thủy hải sản”, ông Lê Minh Trí - Phó chủ tịch UBND xã An Thủy cho biết.

Trong 3 huyện biển thì huyện Ba Tri có dân số đông nhất, đứng thứ 1 trong 9 huyện, thành phố của tỉnh về số lượng nhân khẩu, với 184.734 người (theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019). Trong khi đó, Ba Tri lại là huyện có diện tích nhỏ nhất trong 3 huyện biển, chỉ với 367km2, chỉ bằng 85% diện tích của huyện Bình Đại và 85% diện tích của Thạnh Phú. Áp lực đất chật người đông ở Ba Tri một phần được giải quyết nhờ các con lộ “di dân” dẫn ra đến biển. Theo đó, các vị trí đất trũng thấp, nước ngập quanh năm giờ đây đã được khô ráo, các cống điều tiết mặn cho phép con người làm chủ nguồn nước cung cấp cho kinh tế nông nghiệp.

Theo Nghị quyết về chủ trương nghiên cứu lập Đề án quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tại huyện Ba Tri, gồm 10 xã: An Đức, An Hòa Tây, An Thủy, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, Phước Ngãi, Phú Lễ, Tân Thủy, Vĩnh Hòa, Vĩnh An và một phần thị trấn Ba Tri. Theo định hướng của tỉnh, trục giao thông động lực ven biển tương lai khi vắt ngang qua Ba Tri sẽ phải đi qua địa bàn các xã này. Việc xây dựng thành phố biển Ba Tri và là trung tâm của khu kinh tế ven biển tỉnh trong tương lai đang đến rất gần.

Đồng bộ hạ tầng ven biển

Kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 52 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng sản xuất thủy sản đạt trên 9,5 ngàn tỷ đồng, chủ lực là con nghêu, sò và tôm biển. Chỉ dẫn địa lý bò Ba Tri, dự án bò sữa triển khai tại 17 xã đang góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tổng số tàu khai thác thủy sản xa bờ toàn huyện 1.565 chiếc. Hàng năm, khai thác trên 120 ngàn tấn thủy sản các loại…

Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Trần Văn Hoàng cho hay, về giải pháp trước mắt để đẩy mạnh khai thác tiềm năng và phát triển kinh tế biển theo hướng đột phá, trong năm 2020, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều công trình hạ tầng, như: khu neo đậu cho tàu cá kết hợp cảng cá mới, nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời, công trình đường 173 liên huyện Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri, đường Bắc - Nam nối liền 3 huyện biển, xây dựng kè chống sạt lở bờ biển kết hợp phát triển du lịch biển tại Cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, hệ thống hóa thủy lợi, các công trình ngăn mặn, trữ ngọt đang hoàn thiện…

“Định hướng giải pháp tầm nhìn hướng Đông, huyện sẽ tăng cường thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế biển theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Đặc biệt, huyện xác định huy động tất cả các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV, V, tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn xây dựng đô thị loại IV thị trấn Ba Tri, nâng chất các tiêu chuẩn đô thị loại V, thành lập thị trấn Tiệm Tôm. Phấn đấu, vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt gần 30 ngàn tỷ đồng”, ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri xác định.

Giải pháp hướng tới là Ba Tri tập trung mời gọi lấp đầy Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức để giải quyết việc làm tại chỗ; xúc tiến mời gọi Cụm công nghiệp An Hòa Tây; triển khai các bước xây dựng Cụm công nghiệp Tân Xuân nhằm khai thác lợi thế tuyến đường bộ 173 và tuyến Bắc - Nam. Trong đó ưu tiên một số ngành công nghiệp sạch, năng lượng gió, điện khí, điện sinh khối, chế biến nông sản, thủy sản; xúc tiến triển khai xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nhằm phát triển du lịch tâm linh.

Cẩm Trúc - Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN