Xây dựng bến và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, an toàn

10/05/2017 - 07:31
Thuyền viên phát áo phao cho người đi đò.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường thủy nội địa trong mùa mưa bão sắp tới, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt đã xây dựng và bàn giao cho chính quyền địa phương nhiều mô hình “Bến và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, an toàn” hoạt động có hiệu quả. 

 

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của chủ phương tiện và hành khách trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mọi người khi đi lại bằng đò ngang.

Toàn tỉnh có khoảng 90 bến đò ngang đang hoạt động, trong đó có 19 bến đã xây dựng thành công mô hình “Bến và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, an toàn”, các bến còn lại cơ bản đều đủ điều kiện hoạt động và đảm bảo các quy định của pháp luật về ATGT như: hệ thống đường dẫn lên xuống đò đều được đổ bê-tông, giúp cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; một số bến còn bố trí nhà chờ cho hành khách, thực hiện niêm yết nội quy, giá vé theo quy định; trên phương tiện đã trang bị đầy đủ các điều kiện an toàn, đủ giấy đăng ký, đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền cấp và người lái phương tiện có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định...

Tham gia cùng tổ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, chúng tôi có mặt tại bến đò Long Định qua xã Tam Hiệp (Bình Đại), mặc dù trời đã đứng bóng nhưng trên phương tiện vẫn có vài chục hành khách qua lại mỗi chuyến, chủ yếu là học sinh, công nhân và các hộ mua bán nông sản ở xã Tam Hiệp qua xã Long Định để vận chuyển hàng hóa. Trước nhu cầu đi lại bằng đò ngang của mọi người ngày càng lớn, để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, chính quyền địa phương và chủ bến đò thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy, nhất là đi đò phải mặc áo phao. Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch UBND xã Long Định cho biết: Sau khi lực lượng chức năng bàn giao mô hình “Bến và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, an toàn”, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo cho lực lượng công an xã thông qua họp tổ nhân dân tự quản hàng tháng để tuyên truyền, vận động mọi người nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ bến khách ngang sông thực hiện đúng các quy định đã cam kết về thực hiện mô hình.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, ngoài việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy, chủ bến cũng có những phương án để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mọi người khi đi lại bằng đò ngang, nhất là thời điểm mưa bão đang đến gần. Ông Nguyễn Thành Nhân - Chủ bến đò Long Định cho biết: “Mỗi khi vượt sông, chúng tôi đều có bố trí thuyền viên nhắc nhở mọi người đi đò phải mặc áo phao theo quy định và hướng dẫn mọi người đậu xe có trật tự, nhất là các em học sinh. Trường hợp gặp thời tiết xấu, chúng tôi sẽ không cho phương tiện rời bến”.

Tại bến đò Thới Lộc (xã Sơn Định - Chợ Lách), trung bình mỗi ngày bến đò này đưa hàng trăm lượt hành khách qua lại hai bên bờ thuộc xã Sơn Định và xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Để thực hiện tốt mô hình “Bến và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, an toàn”, chủ bến đò đã đầu tư, nâng cấp phương tiện, công suất máy cũng như trang bị đầy đủ áo phao, bình chữa cháy trên phương tiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc đi lại ở một số bến đò ngang vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Với lượng hành khách qua lại trên các chuyến đò khá đông, trong khi ý thức chấp hành của mọi người vẫn còn hạn chế, nhất là việc chưa tự giác mặc áo phao theo quy định. 

Vì vậy, để những chuyến đò ngang luôn đảm bảo an toàn với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, hơn ai hết người điều khiển phương tiện thủy nội địa và hành khách đi đò phải nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích