
Ra mắt các tổ nghề nghiệp sản xuất lúa, rau màu, chăn nuôi bò sinh sản tại ấp Phú Khương.
Bí thư Chi bộ ấp Phú Khương Lê Văn Trúc cho biết: Chi ủy chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng cho đảng viên; triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến với đảng viên. Cán bộ, đảng viên chi bộ đều nhiệt tình công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua. Qua phát động hàng năm của chi bộ trên tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, các chi, tổ, hội đều xây dựng kế hoạch thi đua; cán bộ, đảng viên chi bộ đăng ký thực hiện phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể.
Công tác kiểm tra, giám sát hàng năm được thực hiện đúng theo quy định. Các đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ ấp luôn đề cao tinh thần trách nhiệm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Công tác này được gắn chặt với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo Phó bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Phú Khương Phan Châu Tri: Mặt trận và các chi, tổ, hội phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người dân ấp Phú Khương đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM). Chi bộ xây dựng Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp, các chi hội, đoàn thể đều đạt vững mạnh, có 22/24 tổ nhân dân tự quản mạnh (2 tổ khá). Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp chặt chẽ với các ngành thường xuyên mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ việc làm, giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất; vận động nhân dân tham gia vào các mô hình sản xuất hiệu quả như: các tổ hội nghề nghiệp sản xuất lúa, sản xuất rau màu, chăn nuôi bò sinh sản… Qua đó, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm, kéo giảm số hộ nghèo xuống còn 27, hộ cận nghèo còn 16.
Chi bộ ấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các công trình phúc lợi, xây dựng giao thông nông thôn đều được tham khảo lấy ý kiến nhân dân công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao. Người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và tích cực đóng góp xây dựng NTM.
Ấp Phú Khương đã vận động nhân dân bê-tông hóa các tuyến đường liên tổ, liên ấp đạt tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Gần đây, nhân dân ấp Phú Khương đã đóng góp xây dựng đường bê-tông liên xóm Tổ 3 - Tổ 5 dài trên 300m, xây dựng 2 cầu bê-tông ra đồng (trị giá hơn 670 triệu đồng); sửa chữa, đổ đá dăm các đường tổ trị giá hàng chục triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động. MTTQ và các đoàn thể ấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nâng chất xây dựng đời sống văn hóa; tham gia hưởng ứng Ngày Chủ nhật NTM, bảo vệ môi trường, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí xã NTM.
“Chi ủy Chi bộ ấp Phú Khương năng động và là trung tâm đoàn kết của chi bộ, lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên đều nhiệt tình công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ có nhiều đảng viên nêu gương điển hình trong đóng góp xây dựng quê hương và đã tạo sự lan tỏa rộng trong nhân dân, góp phần để xã Phú Lễ sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM”.
(Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Lễ Nguyễn Thị Thanh Nhanh)
|
Bài, ảnh: Huỳnh Đức