BDK - Chi hội phụ nữ (PN) có vai trò rất quan trọng trong công tác tập hợp, vận động chị em PN. Chi hội chính là cầu nối giữa tổ chức hội và hội viên (HV), PN; góp phần triển khai các chủ trương, kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội PN. Với tầm quan trọng ấy, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tập trung nhiều giải pháp để xây dựng chi hội vững mạnh tiêu biểu, nòng cốt, góp phần thúc đẩy phong trào và hoạt động Hội PN ngày càng phát triển.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa tặng hoa chúc mừng đại biểu là hội viên phụ nữ nòng cốt và Chi hội phụ nữ kiểu mẫu.
Tập trung hướng về cơ sở
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, từ năm 2011, khi triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu PN các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức triển khai bằng các phong trào, hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Một trong những chủ trương thực hiện thành công và phát huy hiệu quả đó là xây dựng Chi hội kiểu mẫu, củng cố và phát triển HV nòng cốt. Qua từng năm, từng nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh có đánh giá, rút kinh nghiệm, tổ chức rà soát, điều chỉnh nâng tầm từng tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế.
Bắt đầu xây dựng mô hình Chi hội kiểu mẫu từ năm 2017, Hội LHPN huyện Thạnh Phú đã cụ thể hóa thành kế hoạch và đưa vào nghị quyết thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Trong hoạt động hội luôn tập trung thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”. Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Thạnh Phú Bùi Thị Duyên cho biết, hội xác định cán bộ cơ sở là hạt nhân, là nền tảng để đẩy mạnh, phát triển phong trào PN tại địa phương.
Để thực hiện đạt chỉ tiêu khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”, năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thạnh Phú hướng dẫn hội cơ sở xây dựng chi hội kiểu mẫu, hầu hết các chi hội đạt chi hội kiểu mẫu đều chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội LHPN các cấp. Tổ chức các hoạt động tập hợp, thu hút HV PN tham gia; xây dựng quỹ hội, thu, chi hội phí theo quy định. Đến nay, toàn huyện có 70/110 chi hội được công nhận chi hội kiểu mẫu, 3/18 xã, thị trấn đạt 100% chi hội kiểu mẫu.
“Đến nay, toàn tỉnh có 348 chi hội kiểu mẫu, xây dựng 64.071 HV nòng cốt, đây là những bông hoa tươi thắm, là những tấm gương sáng, đại diện cho ý chí, nghị lực và sự cống hiến không ngừng của PN tỉnh. Là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, tìm giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ sở hội, HV, PN… những đóng góp to lớn của các chi hội và HV nòng cốt trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh.
Những tuyên truyền viên nòng cốt
Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, chi hội kiểu mẫu thời gian qua đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội, chính quyền địa phương phát động. Đã có nhiều cống hiến sáng kiến, mô hình, cách làm mang lại hiệu quả và góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và chính quyền địa phương giao, đặc biệt, đóng góp rất hiệu quả vào việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo nguồn cán bộ chi hội, tổ hội, nguồn phát triển đảng viên nữ. Những thành tích trên đã nâng cao được vai trò, vị thế của PN trong gia đình và xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện cho PN phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh.
Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Tri Huỳnh Thị Mỹ Linh cho biết, qua việc nâng cao chất lượng cán bộ hội, 100% cán bộ hội từ huyện đến các chi hội, tổ hội đều được bồi dưỡng bài bản về lý luận, nghiệp vụ công tác hội, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội, giúp họ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động HV, nhân dân chấp hành chủ trương, pháp luật của Đảng, của Nhà nước và của hội.
Còn theo Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Thạnh Phú Bùi Thị Duyên thông qua hoạt động xây dựng mô hình “Chi hội PN kiểu mẫu”, chị em đã xây dựng được nhiều mô hình sáng tạo. Chất lượng sinh hoạt từng bước nâng cao, hiệu quả hoạt động hội được đổi mới, đời sống HV được cải thiện, thu hút nhiều HV tham gia tổ chức hội; tăng cường hiệu quả hoạt động với mô hình tổ chức bài bản, phương thức hoạt động rõ ràng, nội dung sinh hoạt phong phú, chi hội kiểu mẫu giúp nâng cao hiệu quả công tác, từ việc triển khai các chương trình, phong trào hoạt động hội đến việc hỗ trợ HV PN một cách thiết thực.
“Xây dựng mô hình Chi hội PN kiểu mẫu sẽ giúp định hướng, lan tỏa cách làm hay, vì khi một chi hội trở thành hình mẫu thì các đơn vị khác có thể học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng các sáng kiến, sáng tạo tốt, giúp nâng cao chất lượng hoạt động chung của địa phương. Qua đó, gắn kết HV, một chi hội hoạt động hiệu quả sẽ thu hút và duy trì sự tham gia của HV PN, tạo môi trường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, từ đó làm tăng tính bền vững của tổ chức hội”, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Thạnh Phú Bùi Thị Duyên chia sẻ.
“Để theo đuổi mục tiêu cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững, xây dựng Đảng và chính quyền đủ mạnh vươn mình trước mọi thử thách… yêu cầu mỗi tổ chức hội, mỗi cán bộ phải không ngừng nỗ lực, vươn lên để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới dẫn dắt phong trào, đáp ứng nguyện vọng của HV, PN… tin tưởng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của PN tỉnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động hội tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa)