Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Xây dựng cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

05/03/2025 - 10:15

BDK - Nhằm thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh” và “Xây dựng đội ngũ cán bộ chi tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” theo phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên (HV), chi thấu hiểu phụ nữ (PN)”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã tập trung nhiều giải pháp hướng đến xây dựng cơ sở hội vững mạnh, góp phần xây dựng người PN Bến Tre “tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện”.

Trao giải Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt hội năm 2024.

Hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Ba Tri Nguyễn Thị Hồng Nhung, để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thời gian qua, hội đã tham mưu nhiều sáng kiến mới, cách làm hay, sáng tạo. Theo đó đã thành lập 25 trang Zalo, Facebook, Fanpage trong hệ thống hội. Qua đó, có hàng trăm tin, bài được đăng tải với trên 2,6 ngàn lượt người thích và có trên 4,3 ngàn lượt người tiếp cận. Thông qua hình thức mạng xã hội trong hệ thống hội đã giúp cho cán bộ, HV, PN tiếp cận thông tin đúng định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của hội có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, sát với tình hình thực tế của từng địa phương.

Đối với cơ sở hội, tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thường xuyên hướng dẫn hỗ trợ kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội, tổ hội, từ đó chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội được nâng lên. Trong sinh hoạt, hội biên soạn nội dung sinh hoạt ngắn gọn, dễ hiểu theo chủ đề hàng quý nằm trong tài liệu sinh hoạt chi hội, tổ hội, để các chị dễ sinh hoạt. Đa dạng hóa hình thức tập hợp HV, tham mưu thành lập các mô hình, tổ nhóm theo nhu cầu, sở thích của HV, PN như: Tổ hội PN cao tuổi, PN tôn giáo, gian hàng chia sẻ yêu thương, quầy quần áo từ thiện, tập hợp HV đi làm ăn qua Zalo, tổ hội trong trường mầm non, tổ hội trong doanh nghiệp đã thu hút 938 thành viên tham gia.

“Cán bộ Hội phụ trách tiểu vùng luôn bám sát, nhắc nhở, giúp đỡ để các tổ chức hội thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Thường xuyên liên lạc để hỗ trợ thực hiện các hoạt động công tác hội và phong trào PN, hướng dẫn củng cố chi hội, tổ hội, các mô hình thu hút HV. Qua đó, nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, HV, PN, kịp thời báo cáo đề xuất ý kiến lãnh đạo xem xét giải quyết. Với những giải pháp đã làm, đã thu hút 2.656 HV tham gia, nâng tổng số HV trên địa bàn huyện 43.676/67.894 PN 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 64,3%”, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Ba Tri Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh” và “Xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” theo phương châm “Trung ương định hướng chiến lược; tỉnh vận dụng sáng tạo; huyện đồng hành cơ sở; xã nắm chắc HV, chi thấu hiểu PN”. Triển khai kế hoạch phát triển HV, tập trung hỗ trợ các cơ sở thực hiện đạt chỉ tiêu 60% HV theo lộ trình đăng ký. Phát triển 14.565 HV, nâng tổng số HV là 309.572/495.780 PN từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ 62,44%, phát triển 548/1.032 đảng viên nữ, tỷ lệ 53,1%, trong đó, có 42 cán bộ hội; có 418/964 chi hội trưởng là đảng viên, đạt 43,36%. Kết nạp 351 HV danh dự.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo

Là đơn vị có những mô hình hay, sáng tạo hỗ trợ HV, PN phát triển kinh tế, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Nguyễn Thanh Hiền cho biết, trong phong trào thi đua yêu nước “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều mô hình “làm theo gương Bác” được hội duy trì và phát triển nhân rộng như: Tổ hụi tương trợ không lời, nuôi heo đất, bán rác phế liệu gây quỹ học bổng, gốc chuối tình thương, Tổ PN giúp nhau mua bảo hiểm y tế… Từng cán bộ hội khích lệ, vận động chị em HV, PN có điều kiện thực hiện tinh thần “tương thân tương ái”, cùng giúp đỡ HV, PN nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống và làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tiêu biểu có mô hình may gia công của PN xã Tân Phú đã hỗ trợ nhiều chị em từ nghèo khó vươn lên khá giả. Nhiều chị sau thời gian làm công đã tự mở xưởng gia công tạo thu nhập cho hàng trăm lao động tại địa phương. Hay mô hình bán hàng tạp hóa gây quỹ hỗ trợ PN nghèo của Chi hội PN ấp Phước Thiện, xã Phước Thạnh đã giúp cho 15 chị HV, PN khó khăn mượn vốn không lãi để phát triển kinh tế gia đình, mỗi chị từ 5 - 10 triệu đồng. Hiện tại, Hội LHPN xã Phước Thạnh cũng đã nhân rộng được 2 tổ PN với hình thức này.

“Thời gian qua, Hội LHPN các xã, thị trấn vận động 1.580 chị khá giúp 473 chị khó khăn phát triển kinh tế bằng các hình thức cho mượn tiền, cây con giống không lấy lãi, tổng quy thành tiền trên 246 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 667 chị làm trong các tổ nghề nghiệp, các công ty ở khu công nghiệp trên địa bàn; phối hợp hỗ trợ 6 sản phẩm khởi nghiệp được chứng nhận OCOP 3 sao, nâng tổng số đến nay 13 sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP từ 3 sao, 4 sao”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thanh Hiền cho biết thêm.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, nhằm nâng cao năng lực làm chủ kinh tế cho PN, các cấp hội đã duy trì và giải ngân quay vòng các nguồn vốn, nhiều hoạt động hỗ trợ PN khởi nghiệp thoát nghèo. Qua đó, năm 2024, hội giúp 565 hộ nghèo, 534 hộ cận nghèo do PN làm chủ có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

“Năm 2025, các cấp hội tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ đề năm 2025: “Phát huy vai trò của PN tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Tập trung thực hiện 2 khâu đột phá trong năm 2025 là “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh” và “Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”. Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “PN Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện”, “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương”.

(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN