Xây dựng công trình di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định

26/09/2010 - 16:28
Khởi công xây dựng công trình di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: T.LONG

Sáng 23-9-2010, tại xã Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc), Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VH-TT và DL, phối hợp với huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thiện Nhân - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện UBND, Thành Đoàn, Ban Dân vận (TP Hồ Chí Minh); Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Huỳnh Văn Be, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, đại diện chính quyền nhân dân xã Tân Phú Tây.

Xã Tân Phú Tây trước đây là vùng giải phóng, nhân dân kiên cường, giác ngộ cách mạng cao; địa hình xã rất hiểm trở, địch không thể hành quân bằng cơ giới, thiết giáp, kể cả dùng trực thăng đổ quân. Khu căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định được đặt tại đây với hàng chục hầm kiên cố được thiết lập. Sau khi bị phát hiện, địch đã dùng nhiều trung đoàn bộ binh bao vây đánh thẳng vào căn cứ. Các cuộc bao vây càn quét của địch đều bị đơn vị bảo vệ căn cứ kết hợp lực lượng vũ trang địa phương đánh trả. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, nhân dân Bến Tre đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên trì bám đất, bám làng, đã hình thành được nhiều tổ chức quần chúng nhân dân đấu tranh chống địch càn quét bảo vệ khu căn cứ cách mạng.

Công trình được quy hoạch xây dựng trên phần đất có diện tích 2 hecta, gồm các hạng mục: nhà trưng bày, hầm ở, làm việc, hầm bí mật, hầm điện cơ yếu, hầm hội họp, hầm cứu thương và nhà hạnh phúc. Tổng mức đầu tư  trên 17 tỷ đồng, trong đó Thành ủy TP Hồ Chí Minh tài trợ 10 tỷ đồng, phần còn lại được trích từ ngân sách tỉnh và chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 2-9-2011.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN