Thị trấn Thạnh Phú

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, thi đua “Đồng khởi mới”

29/03/2023 - 05:31

BDK - Đảng bộ thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú có 378 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ. Nhiều năm liền, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết (NQ) hàng năm. Đảng bộ, nhân dân thị trấn Thạnh Phú đang nỗ lực thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng đô thị.

Đường nội ô thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.

Đường nội ô thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.

Quan tâm công tác Đảng

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú Trần Văn Nghĩa cho biết: “Đảng ủy thị trấn thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên. Năm 2022, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên tích cực đăng ký thực hiện, gắn với thi đua “Đồng khởi mới” và đầu việc năm 2022. Thị trấn có 15 đồng chí trong cấp ủy, 14/14 chi bộ, 5 ngành, đoàn thể và 311 đảng viên đăng ký (trừ 66 đảng viên miễn sinh hoạt). Kết quả thực hiện đầu việc đã đăng ký đều đạt từ 90% trở lên.

Công tác phát triển đảng viên mới tại thị trấn Thạnh Phú đạt 100% NQ (6/6 đảng viên). Đến nay, đảng bộ có 14/14 chi bộ trực thuộc tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, đạt kết quả đúng theo yêu cầu. Trong đó, có 2 mô hình cán bộ không chuyên trách kiêm bí thư chi bộ, 1 mô hình cán bộ không chuyên trách kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, 3 mô hình bí thư kiêm trưởng ban công tác Mặt trận và mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố. 

Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú Trần Văn Nghĩa, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Trong năm 2022, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 4 tập thể, cá nhân bí thư chi bộ, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với huyện tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn đã kịp thời định hướng khắc phục những hạn chế. Thị trấn tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính và phối hợp cùng cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

 Xây dựng đô thị văn minh

Thị trấn Thạnh Phú hiện có 966 hộ kinh doanh cá thể, 61 doanh nghiệp đã góp phần giải quyết nhiều lao động địa phương. Sau đại dịch Covid-19, kinh tế thị trấn tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi thủy sản trên địa bàn phát triển đúng theo kế hoạch. Phối hợp với các ngành chức năng, thị trấn tổ chức nhiều đợt tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giới thiệu việc làm, xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa (đều đạt và vượt chỉ tiêu).

Thị trấn có 4 tổ liên kết sản xuất (3 tổ liên kết sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, 1 tổ chăn nuôi bò sinh sản), các tổ liên kết này đang hoạt động ổn định. Đặc biệt, thị trấn có 3 sản phẩm của cơ sở Tân Dân Lợi đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện, đạt 300% NQ. Theo Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Phú Phạm Hiếu Thiện: “Với sự nỗ lực phấn đấu cao, thị trấn đã thu ngân sách năm 2022 là 5,3 tỷ đồng, đạt 104% NQ năm; chi ngân sách 5,197 tỷ đồng, đạt 102% NQ năm. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 tại thị trấn 61,327 triệu đồng/năm (đạt 104% NQ).

Kinh tế ổn định, đời sống không ngừng được nâng cao, người dân an tâm sản xuất, chấp hành tốt quy định của pháp luật và nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn thường xuyên ra quân thực hiện ”Ngày Chủ nhật văn minh đô thị”, kết hợp phát huy các mô hình dân vận khéo cùng xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), làm đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư. Đến nay, thị trấn có 2.518/2.804 hộ GĐVH, đạt 89,9%); 2.360/2.804 hộ đạt GĐVH 3 năm liên tục; 1.526/2.804 hộ gia đình thể thao (đạt 52,99%)…

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, thị trấn Thạnh Phú đang xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đối với 2 tuyến đường Trần Thị Tiết và Nguyễn Thị Định (hiện đã đạt 15/19 tiêu chí - TC). Đồng thời, đang tiếp tục vận động mạnh thường quân và nhân dân xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên ấp, khu phố và cầu liên ấp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội xây dựng đô thị loại IV tại thị trấn Thạnh Phú đạt 612/600 tỷ đồng (đạt 102% NQ).

“Đến nay, thị trấn Thạnh Phú cơ bản đạt 46/59 TC đô thị loại IV, đạt 77,97% theo NQ số 1210 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Trong đó, có 22 TC đạt điểm tối đa, 24 TC chưa đạt điểm tối đa, 13 TC còn đang tiếp tục thực hiện. Thị trấn đang rất cần có nguồn lực đầu tư hạ tầng các  TC cứng theo lộ trình. Với quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thạnh Phú tiếp tục hưởng ứng tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tích cực tham gia thực hiện các TC liên quan hộ gia đình. Rất mong được sự tiếp tục hỗ trợ của các ngành, các cấp để thị trấn Thạnh Phú đạt chuẩn đô thị loại IV đúng theo kế hoạch”.

 (Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú Huỳnh Thị Cẩm)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN