 |
Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu trao bằng xếp hạng di tích. |
Ngày 19-6-2017, Tòa thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo Bến Tre tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tham dự lễ có ông Trần Tấn Hùng - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo TP. Bến Tre.
Di tích Tòa thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo có diện tích
7.015,1m2, tọa lạc tại số 100C, đường Trương Định, Phường 6, TP. Bến Tre. Năm
1928, sau khi rời Tây Ninh, Quyền Đầu sư Thượng Tương Thanh (thế danh Nguyễn Ngọc
Tương) về làng An Hội thuộc tổng Bảo Hựu, quận Châu Thành, tỉnh Bến Tre (nay là
Phường 6, TP. Bến Tre) lập Thánh thất An Hội bằng cây lá. Đến năm 1935, Giáo
tông Nguyễn Ngọc Tương chính thức thành lập Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo,
Thánh thất An Hội trở thành tòa thánh và được xây dựng lại bằng xi-măng, cốt
thép. Tổng thể Tòa thánh gồm nhiều công trình đặc sắc, bố trí hài hòa với cảnh
quan xung quanh. Công trình quan trọng nhất trong quần thể tòa thánh là đền
thánh (bửu điện), nổi bật là 2 tháp cao, từ ngoài nhìn vào bên trái là ngọc cổ
(lầu trống), bên phải là kim chung (lầu chuông). Các bàn thờ, khám thờ, hoành
phi, bao lam đều được chạm trổ, sơn son thếp vàng tinh xảo, kỳ công. Ngoài đền
thánh được xây dựng bề thế còn có các công trình kiến trúc khác như: Báo ân từ,
nhà Thiên phong, Tịnh xá, nhà tu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND
TP. Bến Tre mong muốn trong thời gian tới chính quyền Phường 6 cần phối hợp với
Hội thánh tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.