Xử lý hành vi lập nhóm kín trên mạng xã hội “báo chốt” cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

03/09/2023 - 11:56

BDK.VN - Hiện nay, nhiều nhóm kín trên mạng xã hội như zalo, facebook, telegram, … có hành vi chia sẻ, thông báo khu vực tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ trên đường. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước. Hành vi này đã khiến nhiều lái xe chủ quan, không chấp hành luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Nhiều người cho rằng hành vi báo “chốt” CSGT thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là hành vi đơn giản, vô hại nhưng đã vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trường hợp lập nhóm kín và đưa các thông tin, hình ảnh về chốt CSGT lên trên mạng xã hội, thì cá nhân đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Mức phạt đặt ra đối với cá nhân báo chốt CGST là từ 10 đến 20 triệu đồng (theo điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử).

Minh Tân

Khoảng 14 giờ, ngày 2-9-2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công  an tỉnh phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Bến Tre tiến hành tuần tra trên tuyến quốc lộ 57C, đoạn qua xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng từ cầu Mỹ Hóa về vòng xoay Mỹ Thạnh An có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc, đối tượng khai là Lê Anh Duy, sinh năm 1988, ngụ phường 7, TP. Bến Tre. Kiểm tra trên người và xe mô tô Duy điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện có 3 đoạn ống nhựa chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Duy thừa nhận chất tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, bản thân mua tại TP. Hồ Chí Minh với giá 1 triệu đồng để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP. Bến Tre tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Duy

Khoảng 14 giờ, ngày 2-9-2023, nhận được tin báo của nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an các xã: Quới Sơn, Tân Thạch, Giao Long bất ngờ kiểm tra quán cà phê của ông Trang Minh Tuấn, ấp Quới Hoà Đông, xã Quới Sơn.

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: Thảo Giang

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: Thảo Giang

Tại đây lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang nhóm đông các đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 12 điện thoại di động, trong đó có 6 điện thoại đang phát trực tiếp các trận gà trên mạng internet, 9 xe mô tô các loại cùng số tiền trên 22 triệu đồng trên người các đối tượng, đồng thời lập biên bản xử lý 13 đối tượng có liên quan. Tiến hành làm việc, các đối tượng thừa nhận điểm đá gà trên mạng này do Lê Thành Tâm, sinh năm 1986, ngụ ấp Quới Lợi, xã Quới Sơn là người tổ chức để các con bạc đặt cược.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định.

Thảo Giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN