Xử phạt đăng tin sai sự thật dịch Covid-19 trên mạng xã hội

01/09/2021 - 05:59

BDK - Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, những thông tin có liên quan đến dịch bệnh luôn được mọi người đặc biệt quan tâm theo dõi, nhất là trên các trang mạng xã hội. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã cố tình phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch nhằm mục đích “câu like”, “câu view”, thậm chí có trường hợp đăng thông tin giả để cố tình bôi nhọ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong cộng đồng mà còn gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của địa phương.

Làm việc đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 ở xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: H. Đăng

Làm việc đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 ở xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: H. Đăng

Ngày 14-7-2021, Phan Hồng Thanh Trúc (ngụ phường Phú Khương, TP. Bến Tre) đã bị Công an TP. Bến Tre phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh mời làm việc do đã đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung: “Bà bán thịt heo chợ Phường 5 chết rồi...”. Qua xác minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Qua làm việc, Trúc thừa nhận hành vi của mình là sai và đã xóa bài viết ngay sau đó, đồng thời tự nguyện cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, một số đối tượng chỉ vì mục đích riêng mà đăng thông tin sai sự thật, với ý đồ xấu để xúc phạm, hạ uy tín lực lượng phòng chống dịch, gây sự hiểu nhầm trong dư luận.

Điển hình như trường hợp của Trần Lê Linh Nhi, sinh năm 1999, Khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm. Do khu vực Nhi sinh sống bị phong tỏa vì dịch Covid-19, lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch không cho Nhi ra bên ngoài theo quy định phòng chống dịch. Bức xúc về việc trên, ngày 26-7-2021, Nhi sử dụng Facebook cá nhân đăng tải nội dung về việc các chốt kiểm soát dịch không cho gia đình đi ra ngoài; mua thuốc, đi chợ, phải đóng 10 ngàn đồng… và có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin trên không đúng sự thật nên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhi số tiền 7,5 triệu đồng.

Không chỉ riêng hai trường hợp nêu trên, từ khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh đến nay, Công an Bến Tre đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời xác minh và xử lý 95 trường hợp phát tán tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19, góp phần ổn định tâm lý trong cộng đồng dân cư.

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân; từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức; trong trường hợp có tính chất nghiêm trọng, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quang Duy 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN