Xung quanh việc áp dụng giá vé xe buýt mới

02/03/2018 - 09:33

Các xe buýt mới đủ chuẩn tạo cảm giác thoải mái, an toàn cho hành khách.

Các xe buýt mới đủ chuẩn tạo cảm giác thoải mái, an toàn cho hành khách.

Điều chỉnh tăng ở 2 mức

Kể từ ngày 7-2-2018, giá xe buýt mới được áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh (gồm 6 tuyến). Theo đó, giá vé được điều chỉnh tăng ở 2 mức, một là điều chỉnh giá mỗi lượt, tăng 1.000 đồng/lượt so với giá cũ, hai là khung giá vé từ 6 khung còn 4 khung (dưới 10km, từ 10km đến dưới 30km, từ 30km đến dưới 50km, từ 50km trở lên). So với giá cũ, giá xe buýt mới tăng bình quân 2.700 đồng/lượt, riêng một số đoạn đường do thay khung giá vé nên tăng 5.000 đồng/lượt.

Tại Văn bản số 259/SGTVT-QLVT ngày 2-2-2018, phương án giá xe buýt mới được Sở Giao thông vận tải thống nhất dựa trên tờ trình của Hợp tác xã (HTX) vận tải Thống Nhất về việc kê khai giá vé và cơ cấu khung giá vé xe buýt trong tỉnh; và biên bản họp giữa các HTX: Thống Nhất, Châu Thành, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách về việc kê khai giá vé xe buýt và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe buýt, nguyên nhân tăng giá vé là do: “Căn cứ giá dầu ở mức kê khai giá hiện hành là 12.380 đồng/lít, mức giá dầu ở kê khai giá mới là 14.410 đồng/lít (văn bản không ghi thời điểm kê khai giá dầu - PV)”.

Tại Bến xe Bến Tre, cô Bảy Rong, ngụ xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc nói: “Bình thường tôi đi từ TP. Bến Tre về Tân Thành Bình chỉ 14 ngàn đồng, nhưng nay là 20 ngàn đồng. Giá xe tăng như thế không cao vì là ngày Tết, nhưng vào ngày thường với nhiều người nghèo phải đi lại thường xuyên bằng xe buýt thì quả thật là có khó khăn”. Cô Hai Quít, 59 tuổi, ngụ huyện Bình Đại thắc mắc: “Tôi thường đi xe buýt từ Bình Đại lên TP. Bến Tre thăm người thân, nay giá vé tăng 5.000 đồng/lượt, trong khi giá xăng dầu không tăng mà xe thì cũ kỹ, không có màn che nắng, tôi và mấy người nữa thà bỏ ghế trống mà đứng để tránh nắng”.

Ông Nguyễn Tấn Hồng - Giám đốc HTX vận tải Thống Nhất cho rằng, trong vòng 10 năm (năm 2006 đến 2016) từ những chuyến xe buýt đầu tiên hoạt động được hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư phương tiện bởi Nhà nước, việc điều chỉnh giá vé xe buýt đã diễn ra rất nhiều lần với mức tăng rất thấp, không đủ bù đắp chi phí. Năm 2018, giá vé xe buýt được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, giá cả thị trường dựa trên giá dầu hiện hành, giá lương cơ bản và khảo sát thực tế ở tỉnh Đồng Nai và Kiên Giang. Lần này là do Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản đồng ý dựa trên tờ trình của HTX mà không phải UBND tỉnh vì là thực hiện theo Nghị định số 149/2016/NĐ-CP năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Cũng với việc đề xuất tăng giá xe buýt, các HTX nói trên đã đi đến thống nhất nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe buýt bằng biên bản ký kết ngày 23-10-2017. Sau mốc thời gian thay đổi phương tiện theo quy định, nếu HTX nào không thực hiện thì Sở Giao thông vận tải thực hiện theo quy định công bố đấu thầu. Ông Nguyễn Tấn Hồng nói: “Nghĩa là nếu HTX của chúng tôi có 45 xe đang hoạt động khai thác trên 3 tuyến, đến thời điểm thay đổi phương tiện theo lộ trình mà không thực hiện như quy định của UBND tỉnh, chúng tôi phải chấm dứt việc khai thác tuyến và ngành chức năng sẽ mời đơn vị khác vào đấu thầu để khai thác tuyến bằng phương tiện đủ chuẩn theo quy định”.

Sau nhiều nỗ lực của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe buýt, ngày 13-12-2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn thay đổi thời gian thực hiện lộ trình đổi mới các tuyến xe buýt (thay đổi so với thời gian UBND tỉnh đã đề ra ở Kế hoạch số 3929 ngày 2-8-2016 về nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải giai đoạn 2016-2020). Cụ thể, trước ngày 1-7-2019, thay mới các xe buýt tuyến TP. Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh Phú, TP. Bến Tre đi Tiệm Tôm, huyện Ba Tri. Trước ngày 1-7-2020, thay mới các xe buýt tuyến Bến xe Bến Tre đi chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, Cổ Chiên đi Tiền Giang, TP. Bến Tre đi Phú Ngãi, huyện Ba Tri, TP. Bến Tre đi bến phà Đình Khao, tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre để có chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện, cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay của các chủ xe buýt chạy các tuyến nêu trên mua xe mới theo lộ trình đã đề ra. Được biết, hiện đã có 2 chiếc xe buýt thuộc HTX vận tải Thống Nhất thay đổi phương tiện, giá mỗi chiếc khoảng 1,3 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết
Từ khóa giá vé xe buýt

BÌNH LUẬN