Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hưng

2 năm liền đạt danh hiệu “đơn vị quyết thắng”

06/05/2022 - 05:39

BDK - Năm 2020 và 2021, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phú Hưng, TP. Bến Tre vinh dự là đơn vị 2 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS xã Phú Hưng đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua Quyết thắng để đạt được thành tích đó.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hưng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt công tác giải ngạch và kết nạp dân quân tự vệ trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hưng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt công tác giải ngạch và kết nạp dân quân tự vệ trên địa bàn.

Phú Hưng là xã có phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc du học tự túc... làm cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gặp nhiều khó khăn. Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chủ động phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ấp đội trưởng; phối hợp với các ấp nắm chắc từng trường hợp trong độ tuổi nghĩa vụ... để có biện pháp tuyển quân phù hợp.

Để động viên, khích lệ thanh niên hăng hái khám sơ tuyển, lên đường nhập ngũ, Ban CHQS xã luôn quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội. Ngoài việc tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, xã còn vận động tặng quà cho gia đình thanh niên nhập ngũ. Nhờ đó, những năm trở lại đây, xã Phú Hưng luôn vượt chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt, được cấp trên đánh giá cao. Năm 2021, công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao (18 thanh niên); tuyển dân quân 18/18 thanh niên; huấn luyện dân quân đạt trên 85% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, xã đã tham mưu huy động hơn 45 lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã. Hàng năm, Ban CHQS xã đều chủ động nắm chắc số lượng dân quân, lên kế hoạch huấn luyện, thông báo lịch đến từng đối tượng ngay từ đầu năm. Trước, trong và sau mỗi đợt huấn luyện, địa phương đều tổ chức thăm hỏi, động viên anh em chiến sĩ. Kết thúc huấn luyện, xã đều tổ chức tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Cơ sở vật chất, thao trường, mô hình học cụ cũng được Ban CHQS tham mưu cho xã đầu tư, làm mới để nâng cao chất lượng. Từ đó, quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt trên 90%, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Hưng Nguyễn Thanh Bình cho biết: Để củng cố lực lượng dân quân bảo đảm về số lượng, chất lượng, căn cứ vào kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự, Ban CHQS xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân của xã phù hợp với tỷ lệ dân số. Trong huấn luyện, xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, ngay từ đầu năm, Ban CHQS xã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường, rà soát phương án chiến đấu, trình Ban CHQS thành phố phê duyệt và triển khai huấn luyện đúng thời gian, đủ nội dung theo quy định.

Trong quá trình xây dựng mô hình thi đua, những nhân tố trong tổ chức thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến được Ban CHQS xã lấy ý kiến tập thể, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thống nhất trong chi bộ để đăng ký, thực hiện mô hình hoặc công việc chuyên môn, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và khâu thực hiện. Các mô hình sáng kiến được áp dụng trong công tác như: đơn vị phân công lực lượng trực hàng ngày vệ sinh cơ quan, chăm sóc vườn tăng gia sản xuất của đơn vị, xây dựng giá để quân tư trang.

Với những kết quả đạt được, Ban CHQS xã Phú Hưng nhiều năm liền được các cấp khen thưởng. Đặc biệt 2 năm liền (2020, 2021), Ban CHQS xã Phú Hưng vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

“Ban CHQS xã Phú Hưng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, tổ chức tốt việc xây dựng lực lượng đúng, đủ thành phần. Đồng thời, thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm cho lực lượng dân quân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng lực lượng công an đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

(Thượng tá Phan Văn Bớt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre)

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN