7 năm tù cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 317 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Hân
Theo cáo trạng, sau khi biết chị Trần Thị Hồng Thúy, sinh năm 1992, ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc nợ tiền và không có khả năng chi trả, vào ngày 10-1-2022, Nguyễn Thế Phương dùng Zalo giả danh là nhân viên hỗ trợ vay vốn của ngân hàng ACB, Chi nhánh Bến Tre giới thiệu với Thúy là có khoản vay ưu đãi và hứa sẽ giúp chị Thúy vay tiền. Tưởng thật nên chị Thúy nhờ Phương giúp đỡ.
Để tạo lòng tin từ Thúy, Phương làm các thủ tục và hồ sơ cho vay và yêu cầu Thúy 2 lần chuyển khoản để đóng các khoản phí, với tổng số tiền 317 triệu 560 ngàn đồng. Sau khi nhận được tiền, Phương kêu Thúy đến Ngân hàng Liên Việt gần công viên Đồng Khởi để giải ngân, nhưng khi chị Thúy đến nơi hẹn thì không liên lạc được với Phương và chị Thúy cũng không được giải ngân 3,6 tỷ đồng nên đến Công an TP. Bến Tre trình báo sự việc.
Quá trình điều tra, Nguyễn Thế Phương đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, kết quả đối chất và các chứng cứ khác đã thu thập được. Bị cáo Nguyễn Thế Phương đã bồi thường cho bị hại Trần Thị Hồng Thúy số tiền 317 triệu 560 ngàn đồng.
Hành vi của bị cáo đã vi phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án được đưa ra xét xử công khai, với mức án nghiêm khắc dành cho bị cáo. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo, để tránh bị thiệt hại.
* Ngày 11-8-2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ba Tri đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phùng Văn Hậu (sinh năm 1995, ấp Tân Điểm, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) và Võ Văn Đảo (sinh năm 1982, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vũ Lê
Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 26-7-2022, Tổ công tác Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Ba Tri bất ngờ kiểm tra quán karaoke Hoa Cau (Khu phố 5, thị trấn Ba Tri) phát hiện tại phòng hát số 3 có 7 đối tượng đang tụ tập (5 nam, 2 nữ), mở nhạc công suất lớn để tổ chức sử dụng ma túy.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Văn Hậu đang tàng trữ 1 túi nilon chứa chất tinh thể rắn, màu trắng và 3 viên nén màu xanh (qua giám định đây là ma túy dạng Ketamine và MDMA, tổng trọng lượng 2,6516g). Tiến hành test nhanh cả 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Đảo đã gọi điện cho Hậu đến hát karaoke và yêu cầu mua ma túy cho cả nhóm sử dụng. Khi đang tụ tập sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
Ngọc Hân - Vũ Lê