Án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu chung

20/09/2021 - 11:52

BDK.VN - Vào khoảng 8 giờ, ngày 18-9-2021, nhóm thanh niên gồm: Trần Văn Dừa, sinh năm 1986; Trần Út Mười (em ruột của Dừa), sinh năm 1992; Trần Văn Trong (cháu ruột của Mười và Dừa), sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Cà Mau; Phan Thành Nhân, sinh năm 1997, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà trọ Thùy Trang, thuộc ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Đối tượng Trần Văn Trong. Ảnh: Minh Tân.

Đối tượng Trần Văn Trong. Ảnh: Minh Tân.

Trong lúc uống rượu, Trần Văn Dừa và Phan Thành Nhân xảy ra mâu thuẫn cự cãi, đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì 2 bên đánh nhau, lúc này Mười thấy vậy nên cùng tham gia đánh Nhân. Sau đó, thấy Nhân dọa kêu người đánh Dừa nên Trong đang nằm nghỉ ở võng ngồi bật dậy lấy cây kéo từ tay của Dừa đâm nhiều nhát vào người Nhân gây thương tích nặng.

Sau đó Nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Gây án xong Trong đầu thú với cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN