BDK - Trong năm 2023, việc thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và PTTĐ “Xây dựng nông thôn mới - NTM” giai đoạn 2021 - 2025 của xã An Phú Trung, huyện Ba Tri đạt nhiều kết quả quan trọng.
Ra quân vệ sinh làm sạch đẹp đường nông thôn. Ảnh: Trần Xiện
Giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo
Chủ tịch UBND xã An Phú Trung Lê Văn Đua cho biết: Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, UBND xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, hướng dẫn hồ sơ cho vay, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống với tổng dư nợ trên 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã cũng đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, có 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về trợ cấp xã hội, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.
Xã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Phối hợp với các phòng, ban của huyện tổ chức họp mặt, đối thoại với người nghèo, người cận nghèo gắn với tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó đã giải quyết hồ sơ cho 423 lao động và có 37 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; mở 2 lớp đào tạo nghề: kỹ thuật trồng rau an toàn và kỹ thuật nấu ăn có 45 học viên tham gia. Đồng thời, để đảm bảo công tác chăm lo cho người nghèo, từ các nguồn, xã đã thăm hỏi, tặng 1.250 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ khám, cấp thuốc miễn phí, trao 500 suất quà và xây dựng 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất… giúp người nghèo vượt khó vươn lên.
PTTĐ “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua việc thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo đã kéo giảm hộ nghèo cuối năm 2023 còn 99 hộ, trong đó có 88 hộ không có khả năng lao động, chiếm tỷ lệ 0,51%, giảm 1,3% so với đầu năm, hộ cận nghèo là 116 hộ, chiếm tỷ lệ 5,22%, giảm 1,26% so với đầu năm.
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
An Phú Trung được công nhận xã NTM năm 2019 và xã NTM nâng cao năm 2022. Sau khi được công nhận, xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí, tập trung xây dựng cơ bản đạt 4 điều kiện xã NTM kiểu mẫu. Với thế mạnh của xã là trồng trọt và chăn nuôi, trong đó chủ lực là nuôi bò với quy mô 5.516 con và cây lúa với diện tích 644ha, chiếm 71,2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện sau gần 2 năm xây dựng NTM kiểu mẫu là 10,5 tỷ đồng.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí. Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xã đã xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung theo chuỗi giá trị và được cấp mã số vùng trồng diện tích 105,1ha với 151 hộ tham gia; mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Trung hơn 142 thành viên tham gia; 5 tổ hợp tác sản xuất lúa sạch, 6 tổ hợp tác chăn nuôi bò, xã có 4 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao. Phong trào nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vay tín dụng để phát triển sản xuất cũng được duy trì và nhân rộng. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 là 75,56 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều kéo giảm còn 2,33%.
“PTTĐ “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và PTTĐ “Xây dựng NTM” đã giúp cho bộ mặt nông thôn xã An Phú Trung có nhiều đổi mới, đời sống của người dân được nâng lên. Nhiều PTTĐ, nhiều mô hình được nhân dân hưởng ứng tích cực, chủ động thực hiện với khí thế thi đua sôi nổi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững”.