
Trường Tiểu học An Thuận đạt chuẩn quốc gia.
Bứt phá đạt 19/19 tiêu chí
Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Quản lý (BQL) chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng NTM xã An Thuận Trần Văn Bằng chia sẻ: “An Thuận là xã có điểm xuất phát thấp. Trước khi triển khai thực hiện CTMTQG về xây dựng NTM, xã chưa đạt tiêu chí nào, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, chiếm 18,64% số hộ toàn xã, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 20,5 triệu đồng/người/năm... Tiếp thu Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa thành Nghị quyết Đảng ủy xã về việc xây dựng xã NTM. Với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, nhất là từ năm 2020 cho đến nay, An Thuận đã tạo nhiều bứt phá hoàn thành 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn xã NTM”.
Trong xây dựng NTM, BQL xã lập kế hoạch và phát động toàn dân trong xã tham gia; rà soát từng tiêu chí và phân chia thực hiện theo từng giai đoạn, tập trung vào những tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. BQL xã phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể đối với từng thành viên; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát từng tiêu chí và phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách hỗ trợ cho các ấp, thường xuyên kiểm tra, trao đổi, đôn đốc nhắc nhở các ấp. Theo định kỳ 2 tuần/lần tổ chức họp giao ban với Ban chỉ đạo NTM huyện để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch cho tuần tiếp sau; từ đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn.
Các ngành, đoàn thể và các ấp đã cụ thể hóa kế hoạch bằng các phần việc, công trình thiết thực; trong đó tập trung vào tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 17 về môi trường. Xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xã tích cực gương mẫu đi đầu theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo như “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, “5 không, 3 sạch”, “An toàn về an ninh trật tự”, “Xử lý rác thải”… trong vận động xây dựng NTM và đạt kết quả cao. Hàng tuần, vào các ngày thứ Sáu và Chủ nhật cuối tháng, xã đều ra quân làm đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư.
Phó chủ tịch UBND xã An Thuận Nguyễn Thị Hồng Liên cho hay: Tại xã, có nhiều hộ dân tích cực đóng góp xây dựng NTM như các ông, bà Đặng Thị Minh, Nguyễn Kim Quang, Đặng Quang Dung, sư cô Diệu Hậu - trụ trì chùa An Phú. Một số người là con của quê hương An Thuận cũng đã nhiệt tình hỗ trợ, điển hình như ông Trương Văn Minh (công tác tại tỉnh Kiên Giang). Những đóng góp này đã tạo sự lan tỏa ngày càng rộng trong quần chúng nhân dân.
Hướng tới xã nông thôn mới nâng cao
Chủ tịch UBND xã An Thuận Trần Văn Bằng cho hay: An Thuận hoàn thành CTMTQG xây dựng NTM với tổng nguồn kinh phí huy động thực hiện trên 92 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 9,19 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 42,8 tỷ đồng, ngân sách huyện 9,94 tỷ đồng, ngân sách xã 2,44 tỷ đồng, vốn của dự án 12,53 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 7,41 tỷ đồng, mạnh thường quân và các doanh nghiệp đóng góp hơn 16,5 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đã vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công lao động và hiến đất đai, hoa màu với tổng trị giá trên 14 tỷ đồng.
Với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, An Thuận đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM. Kinh tế của xã có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường. Xã quan tâm công tác giới thiệu, đào tạo nghề trong độ tuổi lao động; hỗ trợ xây mới 46 nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở, hiện xã không còn nhà ở tạm bợ. Đến nay, An Thuận đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,53%, nâng mức thu nhận bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt 70 triệu đồng/người/năm.
Cơ sở hạ tầng tại An Thuận được đầu tư xây dựng và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương. Hệ thống giao thông trên địa bàn xã được xây dựng mới và nâng cấp đạt chuẩn theo quy định. Các tuyến đường liên ấp, đường ngõ xóm và đương dẫn ra đồng thông thoáng, tạo nhiều thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Trường tiểu học xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, trường mẫu giáo và THCS đã được cấp trên phê duyệt đầu tư xây dựng đạt chuẩn, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
An Thuận thành lập được hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ với 166 thành viên; thành lập được 7 tổ hợp tác sản xuất (3 tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh toàn đực, 4 tổ hợp tác nuôi bò vỗ béo); được sự hỗ trợ của các ngành chức năng huyện, đã ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với đối tác, giúp người dân tăng thu nhập.
Hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, An Thuận có khá nhiều thuận lợi. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Tập thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã đoàn kết thống nhất cao, nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại xã nhiều năm liền ổn định; người dân An Thuận chấp hành tốt quy định pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.
“Trong xây dựng NTM, xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong nâng chất các tiêu chí, gắn chặt với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, An Thuận quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao đúng theo kế hoạch. Đảng ủy, UBND xã An Thuận rất mong được sự tiếp tục tích cực hỗ trợ của các ngành chức năng tỉnh, huyện và sự đồng thuận cao trong nhân dân”.
(Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới xã An Thuận Trần Văn Thức)
|
Bài, ảnh: Huỳnh Đức