
Một góc khu dân cư ở Tiệm Tôm, xã An Thủy.
62 nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp
Theo Bí thư Đảng ủy xã An Thủy Nguyễn Văn Phúc, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của trên được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của xã đảm bảo phù hợp với chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của trên, sát với tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể, sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của trên, Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng kế hoạch với 62 nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp, trên các lĩnh vực và cơ bản thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã tiếp tục phát triển. Minh chứng rõ nhất là thu nhập bình quân đầu người được nâng lên từ 32 triệu đồng/năm (đầu nhiệm kỳ) lên 50 triệu đồng/năm (vào cuối năm 2019), đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Xã còn 335 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,78%, giảm 12% so với đầu nhiệm kỳ.
Ngoài trồng màu, lĩnh vực khai thác thủy sản được người dân An Thủy tập trung đầu tư phát triển. Số tàu thuyền đóng mới hàng năm đều tăng; khai thác thủy sản theo hướng đánh bắt xa bờ; sản lượng khai thác tăng mạnh hàng năm, công tác quản lý theo mô hình tổ, nhóm dần đi vào ổn định. Hiện toàn xã có 977 tàu đánh bắt cá; trong đó có 813 tàu đánh bắt xa bờ (công suất 90CV trở lên). Sản lượng đánh bắt bình quân trên 69.313 tấn/năm. Riêng năm 2019 đạt 82.000 tấn. Dịch vụ hậu cần nghề cá tiếp tục phát triển mạnh và đồng bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đóng mới 93 tàu, sửa chữa, cải hoán trên 35 tàu đánh bắt.
Phấn đấu đạt chuẩn thị trấn
Trong cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đề ra chương trình phát triển đô thị và mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ được công nhận đạt chuẩn thị trấn.
“Việc xây dựng đô thị loại V được triển khai từ năm 2012, đến ngày 20-1-2020, xã được công nhận đô thị loại V thuộc huyện Ba Tri. Đồng thời, xã đang hoàn thành việc lấy ý kiến của người dân xây dựng đề án trình về trên xem xét công nhận xã An Thủy đạt chuẩn thị trấn” - Chủ tịch UBND xã An Thủy Đặng Tấn Công cho biết.
Khu vực xã An Thủy là trung tâm của tiểu vùng, có nhiều tiềm năng, thuận lợi cho việc đầu tư phát triển đô thị, như: có quốc lộ 57 đi qua, dân cư tập trung đông đúc, thương mại, dịch vụ phát triển, có nhiều cơ sở kinh doanh như cảng cá An Thủy, Xí nghiệp Chế biến thủy hải sản xuất khẩu, vật tư xăng dầu phục vụ cho các tàu đánh bắt, bưu điện, trạm thủy văn, viễn thông…
Theo quyết định của UBND tỉnh, ngày 13-4-2015 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiệm Tôm, xã An Thủy (Ba Tri) xác định khu vực nội thị gồm: ấp An Thuận, một phần ấp An Lợi và một phần ấp An Thới; quy mô 300ha, với dân số gần 11 ngàn người.
Sau khi được công nhận đô thị loại V, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, An Thủy đã nỗ lực phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, tập trung xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị, nâng chất lượng cuộc sống của người dân. Mặt khác, trên cơ sở thực hiện quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, An Thủy triển khai nhiều dự án giao thông, khu thương mại, khu dân cư đô thị và công trình công cộng khác…
Tin rằng, với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân địa phương, An Thủy sẽ đạt chuẩn thị trấn trong tương lai gần.
Bài, ảnh: Q. Hùng