
Đường nông thôn trên địa bàn xã Phước Ngãi.
Ấp Phú Long và Phước Thạnh, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri đều là ấp thuần nông, đời sống chính của người dân là canh tác lúa, trồng màu, chăn nuôi bò và kết hợp với nghề truyền thống của địa phương (nấu rượu và đan đát). Ấp Phước Thạnh có 569 hộ dân với 2.443 nhân khẩu, sinh hoạt tại 26 tổ nhân dân tự quản (NDTQ); chi bộ ấp có 33 đảng viên. Ấp Phú Long có 446 hộ dân với 1.714 nhân khẩu, 20 tổ NDTQ; chi bộ ấp có 31 đảng viên.
Bí thư Đảng ủy xã Phước Ngãi Phan Văn Lâm cho biết, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đến nay, qua khảo sát, đánh giá của Tổ thẩm định huyện, 2 chi bộ ấp Phú Long và Phước Thạnh đã được công nhận đạt chuẩn các tiêu chí và điều kiện của mô hình. Chúng tôi đang thực hiện các bước tiếp theo để công nhận 2 chi bộ này. Đây sẽ là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.
Từ khi triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Chi bộ ấp Phú Long đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt: kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh. Tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,6%, trong đó có 25% lao động qua đào tạo. Hơn 90% hộ gia đình có đời sống kinh tế khá giả. Trụ sở ấp, 3 cụm pa-nô, cổng chào và biển bảng của 20 tổ NDTQ trên địa bàn ấp được xây dựng hoàn chỉnh, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt văn hóa, vui chơi lành mạnh của người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Các thiết chế về văn hóa, cảnh quan môi trường, tỷ lệ hộ dân có nhà tắm kín đáo, hố xí hợp vệ sinh, cột cờ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh… đạt 100%.
Ấp Phước Thạnh, ngoài canh tác lúa kết hợp với chăn nuôi bò, người dân còn tham gia sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ kết hợp với nghề truyền thống đan đát. Trong những năm qua, ấp đã vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất bền vững, liên kết gia tăng thu nhập. Đã vận động chuyển đổi 2,3ha đất giồng tạp sang trồng các loại cây có giá trị. Thành lập được 2 tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản và nuôi bò vỗ béo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của ấp còn 2,45%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,58%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong năm 2020, Chi bộ ấp Phước Thạnh đã vận động các mạnh thường quân trong ấp xây dựng và đưa vào sử dụng nhà văn hóa ấp. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, các tuyến đường liên xóm, liên tổ, đường ra đồng đảm bảo cho việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản của bà con. Các thiết chế về văn hóa, cảnh quan môi trường luôn được quan tâm. Người dân nâng cao ý thức chấp hành, giữ gìn môi trường sống, môi trường trong chăn nuôi.
Xã Phước Ngãi được sáp nhập từ 2 xã Phước Tuy và Phú Ngãi từ tháng 3-2020, có 5 ấp với 2.813 hộ dân, 12.156 nhân khẩu, sinh hoạt tại 118 tổ NDTQ. Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc, với 284 đảng viên, trong đó, có 5 chi bộ ấp. Từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Phước Ngãi đã tổ chức thực hiện 5/5 ấp các mô hình kiêm nhiệm. Đến nay, trong xây dựng nông thôn mới, Phước Ngãi đạt cơ bản 15/19 tiêu chí.
Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Lâm cho biết, với việc xây dựng thành công 2 chi bộ ấp Phước Thạnh và Phú Long đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng các chi bộ ấp còn lại trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Thành Lập