Bà Nguyễn Thị Chói đảm việc nhà và công tác xã hội

02/03/2022 - 06:15

BDK - Gần 30 năm tham gia công tác hội, hơn 20 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, bà Nguyễn Thị Chói (Tư Chói), sinh năm 1957, ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc luôn hết mình trong công tác hội và vượt khó phát triển kinh tế gia đình.

Bà Nguyễn Thị Chói cần mẫn làm việc để nâng cao cuộc sống gia đình.

Bà Nguyễn Thị Chói cần mẫn làm việc để nâng cao cuộc sống gia đình.

Hiện Chi hội Phụ nữ ấp Tân Lợi có 209 hội viên (năm 2021 phát triển 5 người). Hàng tháng, thông qua cuộc họp tổ, bà Chói triển khai kế hoạch cần truyền đạt đến 5 tổ trưởng để các tổ trưởng về trao đổi, triển khai cho hội viên nắm bắt. Thời gian phòng chống dịch Covid-19, bà Chói vận động mọi nguồn lực lo cho người dân trong ấp, truyền đạt các thông tin và giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo... Bà mang khẩu trang đến từng nhà trao tặng. Bà mở rộng nhiều tổ nghề nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động nữ: Tổ làm lát, Tổ lột hạt điều, Tổ phân loại ve chai (gồm: 12 người, 2 cụ 79 tuổi và 84 tuổi tham gia).

Ngoài ra, bà Tư còn vận động hội viên tham gia chi hội tiết kiệm bằng hình thức bỏ ống heo; giới thiệu nhiều mô hình hiệu quả cho phụ nữ khó khăn áp dụng để cải thiện kinh tế gia đình; luôn động viên, hỏi thăm sức khỏe phụ nữ già yếu, neo đơn, gặp hoàn cảnh khó khăn... Khi tình hình dịch  Covid-19 được kiểm soát, việc phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ được bà quan tâm hàng đầu. Bà dành thời gian phụ giúp phụ nữ địa phương yếu thế có định hướng phát triển.

“4 - 5 tuổi, cha mẹ ruột đã hy sinh khi tham gia cách mạng. Khi ấy, tôi sống cùng gia đình ngoại ở ấp Tích Đức (Khánh Thạnh Tân). Đến 18 tuổi (tháng 4-1976), tôi kết hôn và làm dâu 2 năm. Có gia đình riêng, tôi mới về Tân Lợi sinh sống và lập nghiệp. Chia tay chồng năm 1990 khi đứa con gái út (sinh năm 1986) được 4 tuổi, tôi quyết chí gầy dựng lại gia đình và nuôi 5 đứa con (2 trai, 3 gái) trưởng thành”, bà Tư Chói chia sẻ.

Bị nợ nần vì cờ bạc, chồng bà bán hết đất. Khi về Tân Lợi, tích góp mọi thứ, bà Chói chuộc lại đất đai canh tác và sinh sống. Hiện tại, bà có gần 6 công đất (3,5 công trồng lát và vụ tới chuyển sang trồng dừa, thêm 2,4 công đất xung quanh nhà ở và trồng dừa).

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thị Ro cho biết: Bà Nguyễn Thị Chói rất có trách nhiệm trong công tác hội. Bà tích cực hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, nhất là phụ nữ yếu thế. Vượt qua số phận, bà đã chu toàn mọi chuyện gia đình và xã hội.

Ghi nhận đóng góp cho xã hội, bà Chói nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam” do Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng; danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; bằng khen hoàn thành xuất sắc hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tỉnh năm 2021, cùng nhiều giấy khen, giấy biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN