Bà Phạm Thị Tuyết Sương nhiệt tình công tác hội

25/07/2022 - 09:36

BDK - Hơn 15 năm, bà Phạm Thị Tuyết Sương (Bảy Sương), sinh năm 1967, đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ (PN) ấp Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri. Ngoài công việc buôn bán của gia đình, bà luôn nhiệt tình và hết lòng trong công tác hội, gắn bó cùng hội viên và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Bà Phạm Thị Tuyết Sương (thứ 5, trái sang) cùng các thành viên Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo Bác gắn với nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri.

Bà Phạm Thị Tuyết Sương (thứ 5, trái sang) cùng các thành viên Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo Bác gắn với nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri.

Năm 1987, bà Sương bắt đầu nhận công việc phụ trách mảng văn hóa ở huyện Ba Tri và trải qua nhiều vị trí khác nhau ở huyện. Đến năm 2006, bà thôi làm ở huyện, về địa phương sinh sống và được nhân dân tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng PN ấp Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An. Chi hội PN ấp Vĩnh Đức Tây, có 12 tổ phụ nữ, với 395 hội viên. Năm 2021, ấp Vĩnh Đức Tây có 7 hội viên PN thuộc hộ nghèo, chi hội đã hỗ trợ và quan tâm giúp 1 hội viên thoát nghèo bền vững.

“Trong công tác, đòi hỏi người cán bộ phải tích cực thì hội viên mới hết lòng ủng hộ, thực hiện đầy đủ các hoạt động và phong trào cũng như gắn bó lâu dài cùng hội. Dù rằng công việc không lương nhưng do nặng tình với PN và địa phương nên tôi gắn cùng hội”, bà Sương chia sẻ.

Trong cuộc họp chi hội PN, bà Bảy Sương luôn vận động hội viên tích cực hưởng ứng xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, đạt 80% hội viên đăng ký tham dự trong toàn ấp. Ngoài ra, bà Sương còn tiên phong thành lập nhiều mô hình hiệu quả: 2 tổ góp vốn xoay vòng, 15 hội viên/tổ tham gia, đóng góp 200 ngàn đồng/người, luân phiên giúp đỡ hội viên khó khăn trong tổ với hình thức xoay vòng. Tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm trong 12 tổ PN trong ấp, tiết kiệm tối đa với hình thức “Tắt đèn khi không sử dụng”. Tổ PN xách giỏ đi chợ, 25 hội viên tham gia, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa. Tổ phân loại rác thải tại nguồn với 5 tổ, trung bình từ 13 - 15 thành viên/tổ.    

Đến nay, bà Phạm Thị Tuyết Sương đã tròn 20 năm tuổi Đảng (kết nạp vào năm 2002). Ngoài làm Chi hội trưởng PN, bà Sương còn phụ trách Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ PN phát triển kinh tế. Bà Bảy Sương phụ trách tìm kiếm cũng như tạo nguồn giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn cho vay vốn, làm hồ sơ hay thủ tục, đi thu lãi và nộp tiền. PN vay vốn sẽ đóng lãi dịp họp chi hội và người đi làm hay bận công việc thì bà Sương đi đến tận nhà thu lãi.

Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Vĩnh An Nguyễn Thị Mai Trúc cho biết: Bà Phạm Thị Tuyết Sương luôn gương mẫu, hết lòng vì hội viên và công tác hội. Bất kể thời gian, dù là phân công hay nhờ phụ trách, hỗ trợ trong công tác hội thì bà Sương đều nhận lời thực hiện. Bà là gương điển hình ở địa phương trong xây dựng nông thôn mới, thành viên Câu lạc bộ Gương điền hình học tập và làm theo Bác...

Ghi nhận đóng góp cho xã hội, bà Phạm Thị Tuyết Sương được ban, ngành, đoàn thể trao tặng: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển của PN Việt Nam của Hội Liên hiệp PN Việt Nam năm 2021; nhiều giấy khen vì đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và xây dựng địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN