Bắt đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”

12/04/2019 - 13:33

Ảnh: CTV

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại vừa bắt được bị can Nguyễn Nhựt Tân, sinh năm 1994, ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vào ngày 16-11-2018, do có mâu thuẫn từ trước nên ông Lê Văn Bình, sinh năm 1975 và ông Phan Văn Hải, sinh năm 1978, cùng ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau phía trước nhà của Nguyễn Nhựt Tân (cháu của ông Bình); được mọi người can ngăn nên cả hai về nhà.

Thấy ông Hải bị đánh chảy máu mũi, Ngô Văn Hiền Em, sinh năm 1989 (là em ruột của ông Hải) cùng ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận đi đến nhà của Tân để tìm ông Bình. Khi đến nơi, Hiền Em cự cãi với Tân và người nhà của Tân.

Tân đi lại phía sau nhà lấy 1 con dao sắt dài 40cm, đi ra lộ khiêu khích, đuổi đánh ông Hải. Hiền Em nhặt một khúc cây đuổi theo, đánh vào cánh tay của Tân. Tân quay lại dùng dao chém trúng vào trán Hiền Em một nhát gây thương tích, tỷ lệ 21%.

Quá trình điều tra, Nguyễn Nhựt Tân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 26-2-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tân. Tuy nhiên, Tân đã lẩn trốn, đi khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Tân.

Đến ngày 11-4-2019, Cơ quan điều tra đã bắt giữ được Tân khi Tân đang lẩn trốn tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Thắng - Khoa Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN